Truy đuổi như phim hành động 2 xe đầu kéo nghi chở quá tải

15/04/2015 19:14 GMT+7

(TNO) Các tài xế điều khiển 2 xe đầu kéo có dấu hiệu chở quá tải đã bất hợp tác, thách thức cơ quan chức năng Hà Tĩnh, rồi lái xe bỏ chạy. Một cuộc truy đuổi như phim hành động đã diễn ra ngay sau đó.

(TNO) Các tài xế điều khiển 2 xe đầu kéo có dấu hiệu chở quá tải đã bất hợp tác, thách thức cơ quan chức năng Hà Tĩnh, rồi lái xe bỏ chạy. Một cuộc truy đuổi như phim hành động đã diễn ra ngay sau đó.
Hai xe đầu kéo bị cơ quan chức năng Hà Tĩnh tạm giữ - Ảnh do Thanh tra Sở giao Giao thông Vận tải tỉnh Hà Tĩnh cung cấp
Chiều nay 15.4, trao đổi với PV Thanh Niên Online, ông Nguyễn Trần Toản, Phó chánh Thanh tra Sở giao Giao thông vận tải, kiêm Trạm trưởng Trạm kiểm tra tải trọng xe tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này đang tạm giữ xe đầu kéo mang biển kiểm soát 73C-021.48 kéo theo rơ moóc và xe đầu kéo mang biển kiểm soát 73C-027.40 kéo rơ moóc, xác định danh tính của các tài xế liên quan để xử lý theo quy định.
Hai xe đầu kéo bị tạm giữ đều thuộc sở hữu của Công ty vận tải Hải Sơn (trụ sở đóng tại TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).
Theo ông Toản, khoảng 1 giờ 15 cùng ngày, khi tuần tra lưu động trên tỉnh lộ ĐT 550, đoạn qua địa bàn xã Ngọc Sơn (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), lực lượng của Trạm kiểm tra tải trọng xe tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 2 xe đầu kéo nêu trên có dấu hiệu chở quá tải (mỗi xe chở theo 2 máy xúc hạng nặng) nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.
Sau khi xuống xe, các tài xế không xuất trình được đầy đủ các giấy tờ và tỏ ra bất hợp tác. Trong khi lực lượng liên ngành đang lập biên bản vụ việc, tài xế xe đầu kéo mang biển kiểm soát 73C-021.48 leo lên xe, đóng chặt cửa, nổ máy và lái xe bỏ chạy theo tỉnh lộ ĐT 550, hướng lên quốc lộ 15, từ huyện Thạch Hà lên huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).
Lực lượng chức năng đã dùng xe chuyên dụng truy đuổi, chặn bắt. Tài xế xe đầu kéo điều khiển xe lạng lách, đánh võng, chèn ép xe của lực lượng chức năng.
Sau khoảng 30 phút truy đuổi trên đoạn đường dài hơn 20 km, khi đến km 406+950 quốc lộ 15, đoạn qua địa phận xã Hà Linh (huyện Hương Khê), lực lượng chức năng đuổi kịp, chặn bắt được xe đầu kéo. Tuy nhiên, tài xế lại điều khiển xe vào một bãi đất trống bên đường, đóng chặt cửa, bỏ xe lại hiện trường rồi bỏ đi.
Trong lúc lực lượng liên ngành đang tập trung truy đuổi xe đầu kéo mang biển kiểm soát 73C-021.48, tài xế xe đầu kéo mang biển kiểm soát 73C-027.40 “chớp thời cơ” lái xe bỏ trốn theo tỉnh lộ ĐT 550, hướng lên quốc lộ 15.
Chạy được hơn 5 km, khi đến km 397+500 quốc lộ 15, đoạn qua ngã ba Khe Giao (huyện Thạch Hà), tài xế tấp xe vào một bãi đất trống bên đường, “hạ tải” 1 máy xúc, rồi tiếp tục cho xe chạy theo quốc lộ 15, hướng lên đường mòn Hồ Chí Minh.
Chạy được khoảng 30 km, đến km 811, trên đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), tài xế tiếp tục tấp xe vào bãi đất trống để “hạ tải” máy xúc thứ 2 nhằm “phi tang” vật chứng.
Lúc này, lực lượng truy đuổi đã có mặt tại hiện trường, nhưng tài xế xe đầu kéo đã đóng chặt cửa, bỏ xe lại hiện trường rồi bỏ đi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.