Truy đuổi hơn 30 km bắt giữ kẻ có lệnh truy nã

01/05/2020 18:03 GMT+7

Khi thấy lực lượng chức năng phát hiện, kẻ bị truy nã lái xe máy bỏ chạy hơn 30 km từ H.Đam Rông (Lâm Đồng) qua H.Lắk (Đắk Lắk) nhưng không thoát được.

Ngày 1.5, ông Phùng Tất Thành, Trưởng Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết tối 30.4, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Bảo Lộc đã đưa Hoàng Trọng Tuấn (34 tuổi), ngụ P.Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc, kẻ có  lệnh truy nã, về trại tạm giam ở Bảo Lộc.

Bị can Hoàng Trọng Tuấn

Ảnh công an cung cấp

Tuấn là bị can trong vụ án cố ý gây thương tích, bị khởi tố vào ngày 22.12.2019, nhưng Tuấn bỏ  trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT Công an TP.Bảo Lộc ra quyết định truy nã vào đầu tháng 1.2020.
Tuấn được xác định là đối tượng nguy hiểm.
Sáng 30.4, lực lượng trinh sát Công an TP. Bảo Lộc phát hiện Tuấn ở khu vực cầu Krông Nô, xã Đạ Rsal (Đam Rông) giáp ranh với tỉnh Đắk Lắk, nên phối hợp Công an xã Đạ Rsal vây bắt.
Tuy nhiên, khi thấy lực lượng chức năng, Tuấn nhanh chân leo lên xe máy bỏ chạy qua tỉnh (Đắk Lắk).
Lực lượng công an truy đuổi qua nhiều cung đường đèo dốc dài hơn 30 km, mới bắt giữ được Tuấn tại khu vực thủy điện Nam Kar, thuộc xã Nam Kar, H.Lắk (Đắk Lắk).
Được biết, Tuấn có tiền án về tội giết người, vừa mãn hạn tù vào năm 2019, nhưng ngay sau đó lại gây án cố ý gây thương tích và bỏ trốn khỏi địa phương nên bị truy nã.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.