Truy đuổi đường dây mua bán ma túy, công an bị ném lựu đạn

Trác Rin
Trác Rin
20/08/2019 07:35 GMT+7

Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy do Vũ Ngọc Vân cầm đầu.

Ngày 19.8, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy do Vũ Ngọc Vân (43 tuổi, quê Phú Thọ, tạm trú Q.9, TP.HCM) cầm đầu. Kết quả, công an thu giữ 12,6 kg ma túy đá, 48 bánh heroin (tương đương 17 kg), 1 khẩu súng và 5 viên đạn, 1 quả lựu đạn M67, 4 xe máy, 2 ô tô…
Hiện Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam: Võ Thành Bảo, Dương Văn Lam, Vũ Ngọc Vân, Bùi Văn Điệp (39 tuổi, ngụ Q.9), Bùi Văn An (19 tuổi, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Phước Thiện, Huỳnh Bảo Anh (33 tuổi, ngụ Q.4), Bùi Tấn Phát và Đồng Quốc Duy để điều tra về hành vi “mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Trước đó, từ ngày 29.5 - 21.6, sau khi xác định nguồn ma túy và quy luật giao nhận của đường dây mua bán ma túy này, các lực lượng chức năng của Công an TP.HCM và Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04) - Bộ Công an phối hợp bắt các bị can trên. Khi phát hiện Phát và một nghi can chưa rõ lai lịch đem ba lô chứa 2 kg ma túy đá và 10.000 viên thuốc lắc đi cất giấu, lực lượng công an đã truy đuổi. Bị truy đuổi, Phát ném lựu đạn về phía tổ công tác nhưng không phát nổ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.