Truy điệu và an táng 13 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

16/05/2015 19:12 GMT+7

(TNO) Sáng nay, 16.5, tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.Huế (Thừa Thiên- Huế) Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quân khu 4 đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 13 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào.

(TNO) Sáng nay, 16.5, tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.Huế (Thừa Thiên- Huế) Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quân khu 4 đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 13 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ vào nghĩa trang yên nghĩLãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ vào nghĩa trang yên nghỉ - Ảnh: Bùi Ngọc Long
Buổi lễ có sự tham dự của Thường trực Ban Công tác đặc biệt của Chính phủ, các ban, ngành T.Ư, lãnh đạo Quân khu 4; đại diện hai tỉnh Salavan và Sê Kông (Lào) cùng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn.
Sau hơn sáu tháng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm trên đất nước bạn Lào, cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập mộ liệt sĩ 192 ( thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã cất bốc được 13 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào).
Sau lễ truy điệu, các đại biểu và cán bộ chiến sĩ, nhân dân đã tiễn đưa các liệt sĩ về nơi yên nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. Huế.
Trong những năm qua, gần 700 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào đã được Đội quy tập 192, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế tìm kiếm, quy tập đưa về an táng tại nghĩa trang TP. Huế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.