Truy điệu các liệt sĩ trong trận đánh Tết Mậu Thân ở sân bay Biên Hòa

12/07/2017 16:31 GMT+7

Sáng 12.7, tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt các liệt sĩ trong trận đánh ở sân bay Biên Hòa đêm 31.1.1968 (Tết Mậu Thân).

Đến tham dự có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành khác.
Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Nhà nước thắp nén nhang trước vong linh các anh hùng liệt sĩ Ảnh: Lê Lâm
Trước đó, từ ngày 18.3 đến 17.5, qua tìm kiếm trên diện tích 3,5 ha ở khu vực sân bay Biên Hòa, (thuộc P.Tân Phong, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã phát hiện hố chôn tập thể liệt sĩ tại khu vực vườn tràm, trên hướng đông sân bay Biên Hòa.
Thân nhân các liệt sĩ Ảnh: Lê Lâm
Quá trình khai quật, lực lượng chức năng tìm thấy nhiều phần hài cốt và nhiều di vật như cặp nhẫn làm bằng vỏ đạn, bi đông đựng nước, tấm tăng bị cháy, các mặt dây thắt lưng, bật lửa, cán khiêng…
Công tác khai quật còn phát hiện dấu hiệu các thi thể liệt sĩ bị đốt trước khi chôn.
Hiện trường phát hiện tại hố chôn tập thể Ảnh: Cù Thuận
Sau khi tìm thấy hố chôn tập thể liệt sĩ, Đồng Nai đã phối hợp với các địa phương trên cả nước rà soát, xác minh danh sách các liệt sĩ trong trận đánh ở sân bay Biên Hòa.
Hài cốt các liệt sĩ chuẩn bị đưa xuống hố an táng Ảnh: Lê Lâm
Theo thông tin từ 2 cựu chiến binh Mỹ, ông Bod Connor (nguyên trung sĩ cảnh sát bảo vệ sân bay Biên Hòa) và Martin Estrones (nguyên đại tá phụ trách quốc phòng, trực tiếp đánh giá tình hình thương vong sau trận đánh) thì có khoảng 150 thi thể bộ đội được chôn cất tại đây.
Hiện chỉ có 23 tỉnh, thành phố xác minh được danh sách 72 trường hợp có danh sách liệt sĩ địa phương đang quản lý trùng khớp, trong đó có 6 liệt sĩ không còn thân nhân và 66 liệt sĩ có thân nhân. Các thân nhân liệt sĩ đã được UBND tỉnh Đồng Nai mời dự lễ truy điệu.
Do mộ tập thể liệt sĩ chôn cất đã lâu (49 năm), hầu hết xương đều phân hủy, hòa vào đất nên không thể xác định số lượng hài cốt liệt sĩ cũng như sắp xếp theo từng bộ nên tỉnh Đồng Nai quyết định tổ chức an táng vào một ngôi mộ chung và khắc tên các liệt sĩ vào bia chung để tưởng nhớ, tri ân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.