Truy bắt xe gây tai nạn, phát hiện gần 6.000 gói thuốc lá không nguồn gốc

Trần Tiến
Trần Tiến
12/06/2020 16:11 GMT+7

CSGT truy đuổi một ô tô gây tai nạn bỏ chạy trên QL1 thì phát hiện trên xe có gần 6.000 gói thuốc lá không rõ nguồn gốc và 1 túi ni lông nghi chứa ma túy "đá".

Ngày 12.6, Đội CSGT An Sương, thuộc PC08, Công an TP.HCM bàn giao Danh Hoàng (27 tuổi, quê Long An) cho Công an H.Củ Chi tiếp tục điều tra về hành vi vận chuyển thuốc lá không rõ nguồn gốc và nghi tàng trữ trái phép chất ma túy.
CSGT

Đội CSGT An Sương truy đuổi xe gây tai nạn bỏ chạy, qua đó phát hiện số thuốc lá trên

Ảnh: C.T.V

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, Hoàng điều khiển ô tô 4 chỗ BS 60A - 695.16 lưu thông trên QL1, hướng ngã tư An Sương đi vòng xoay An Lạc. Khi đến giao lộ QL1 - Phan Văn Hớn (H.Hóc Môn), xe này xảy ra va chạm với một xe khách chạy cùng chiều.
Lúc này, Hoàng không dừng lại giải quyết vụ việc mà quay xe chạy về hướng ngã tư An Sương. Phát hiện vụ việc, Đội CSGT An Sương tiến hành truy đuổi đồng thời báo chốt trực phía trước chặn ô tô này.

Túi ni lông chứa tinh thể rắn nghi ma túy "đá" có trên xe của tài xế Hoàng

Ảnh: C.T.V

Qua truy đuổi, lực lượng chức năng đã chặn được ô tô này và yêu cầu tài xế Hoàng xuống xuất trình giấy tờ, lập biên bản làm việc. Kiểm tra nhanh trên xe, công an phát hiện trên xe có 5.990 gói thuốc lá không rõ nguồn gốc và 1 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy "đá".
Đội CSGT An Sương đã lập biên bản, bàn giao vụ việc cho Công an H.Củ Chi tiếp tục xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.