Truy bắt nghi can dùng chĩa tự chế làm trọng thương một thượng sĩ

25/07/2017 19:19 GMT+7

Công an H.Thạnh Trị (Sóc Trăng) đang khẩn trương truy bắt 2 nghi can dùng hung khí tự chế làm trọng thương một thượng sĩ Công an.

Chiều 25.7, thượng tá Lý Hoàng Thâm, Phó công an H.Thạnh Trị, cho biết lực lượng công an đang khẩn trương truy bắt 2 nghi can dùng hung khí tự chế làm trọng thương một thượng sĩ Công an H.Thạnh Trị trong lúc làm nhiệm vụ, tuần tra vào ban đêm.

Hung khí nghi can trộm gây trọng thương cho thượng sĩ Duy Ảnh: TRẦN THANH PHONG

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 24.7, tổ tuần tra an ninh trật tự của Công an H.Thạnh Trị gồm 6 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn xã Lâm Tân, H.Thạnh Trị.

Khi đến ấp Kiết Lập A, xã Lâm Tân, tổ tuần tra phát hiện hai thanh niên đi cùng xe máy (do trời tối, không thấy rõ biển số - PV) có dấu hiệu nghi vấn nên ra lệnh dừng xe kiểm tra.

Lúc này, người điều khiển xe tăng ga bỏ chạy thì bị lực lượng công an truy đuổi. Bất ngờ, thanh niên ngồi sau xe máy dùng hung khí tự chế phóng trúng ổ bụng bên phải, làm thượng sĩ Nguyễn Khánh Duy (21 tuổi, Công an H.Thành Trị) bị thương nặng.

Hung khí sau đó được xác định là cây mũi chĩa tự chế, có 2 mũi sắc nhọn bằng kim loại dài khoảng 10 cm và thanh cán gỗ dài 30 cm. Trước khi bỏ chạy, hai nghi can còn ném bột ớt về phía lực lượng tuần tra để giải vây, thoát thân.

tin liên quan

Tấn công cảnh sát rồi nhảy xuống sông Sài Gòn bỏ trốn
Hai nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy lạng lách trên đường bị lực lượng tuần tra yêu cầu dừng xe dẫn đến cự cãi. Hai người này sau đó tấn công cảnh sát rồi nhảy xuống sông Sài Gòn bỏ trốn.

Thượng sĩ Duy được đồng nghiệp chuyển đến Bệnh viện đa khoa H.Thạnh Trị cấp cứu. Chiều 24.7, thượng sĩ Duy tiếp tục được chuyển xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu để điều trị vết thương.

Sau khi phẫu thật, hiện sức khỏe thượng sĩ Duy đã hồi phục, ổn định, không còn nguy kịch đến tính mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.