Truy bắt một người Trung Quốc nhập cảnh trái phép nghi nhiễm Covid-19

21/03/2021 08:21 GMT+7

Lực lượng chức năng đang truy bắt một người Trung Quốc nghi nhiễm Covid-19 nhập cảnh trái phép vào Quảng Ninh. .

Thêm 1 bệnh nhân Covid-19 là ca nhập cảnh

Ngày 20.3, thông tin từ UBND TP.Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết địa phương này đã huy động hàng trăm người thuộc lực lượng công an, biên phòng truy bắt một người Trung Quốc (TQ) nghi nhiễm Covid-19 nhập cảnh trái phép Việt Nam.
Trước đó, ngày 18.3, Chi đội quản lý biên giới phía TQ thông báo qua đường dây nóng cho lực lượng Biên phòng Quảng Ninh về việc 2 đối tượng nhập cảnh trái phép từ TQ vào Việt Nam. Trong đó, 1 đối tượng đã bị lực lượng chức năng phía TQ vây bắt; đối tượng còn lại chạy sang phía Việt Nam. Qua xét nghiệm của cơ quan chức năng phía TQ, đối tượng bị bắt giữ đã nhiễm Covid-19; còn trường hợp chạy sang Việt Nam thuộc diện F1, được xác định danh tính là Ruan Jia Zhong (31 tuổi, trú trấn Giang Bình, TP.Đông Hưng, Quảng Tây, TQ). Đến tối 20.3, thông tin từ BĐBP Quảng Ninh cho biết các lực lượng chức năng vẫn chưa bắt được Ruan Jia Zhong.
Liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 20.3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Ninh đã tiếp nhận 4.100 liều vắc xin AstraZeneca phòng Covid-19 của đợt 1 năm 2021, từ Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam. Theo đó, toàn bộ 4.100 liều vắc xin sẽ được CDC Quảng Ninh tiêm trong đợt 1 trong năm 2021, dự kiến triển khai trong tuần tới. Đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin là nhóm nhân viên y tế trực tiếp điều trị bệnh nhân Covid-19; những người tham gia trực tiếp công tác phòng, chống dịch tại các địa phương có ca bệnh.
Cùng ngày, Bộ Y tế thông báo ghi nhận ca mắc Covid-19 mới, là bệnh nhân (BN) Covid-19 thứ 2.572 tại Việt Nam. Theo Bộ Y tế, BN 2572 (nữ, 56 tuổi, địa chỉ tại xã Thanh Cao, H.Thanh Oai, Hà Nội) từ Đức nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) ngày 11.3, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm ngày 19.3 cho thấy BN dương tính với SARS-CoV-2. BN đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế H.Long Điền (Bà Rịa-Vũng Tàu).
Theo Bộ Y tế, trong số 2.572 BN Covid-19 ghi nhận tại Việt Nam từ đầu dịch đến nay, 2.198 ca đã được điều trị khỏi. 37.599 người tiếp xúc gần ca bệnh và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly y tế theo dõi sức khỏe, phòng dịch. Đến ngày 20.3, hệ thống tiêm chủng đã tiêm vắc xin Covid-19 cho 30.971 người thuộc nhóm ưu tiên tại Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.