Truy bắt lâm tặc chém cán bộ lâm trường

24/10/2017 21:22 GMT+7

Không xin được gỗ, một nam thanh niên đạp cán bộ lâm trường rồi dùng dao chém vào người khiến nạn nhân bị thương.

Chiều 24.10, Công an H.K’Bang ( Gia Lai) cho biết cơ quan này đang khẩn trương truy bắt nhóm thanh niên liên quan vụ dùng dao chém 1 cán bộ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Pa (có trụ sở ở xã Krong, H.K’Bang) khiến người này nhập viện.
Trao đổi với PV qua điện thoại, ông Võ Ngộ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Pa, thông tin khoảng 11 giờ cùng ngày, tổ công tác của công ty đi tuần tra tại khu vực đường tránh làng Chơ Kâu (xã Krong).
Trong lúc tuần tra, anh Đỗ Khắc Đạt (cán bộ lâm trường) phát hiện 3 nam thanh niên đi trên xe máy chở theo 2 phiến gỗ hương nên yêu cầu những người này dừng xe.
Lúc này, 3 thanh niên xin anh Đạt cho tiếp tục vận chuyển gỗ đi. Tuy nhiên anh Đạt không đồng ý và yêu cầu đưa phương tiện cùng gỗ tang vật về xử lý.
Không xin được gỗ, một người trong nhóm nhảy xuống đạp anh Đạt ngã rồi dùng dao chém vào người anh Đạt.
Gây án xong, 3 nghi can bỏ gỗ tang vật lại hiện trường rồi bỏ chạy.
Sau đó, các cán bộ của lâm trường đang đi tuần tra ở các hướng khác đến và đưa anh Đạt đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa H.K'Bang.
Hiện sức khỏe anh Đạt đã hồi phục, riêng vết thương khiến anh phải khâu 7 mũi ở cánh tay.
Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã đến hiện trường xử lý vụ việc và thu giữ 2 phiến gỗ hương.
Trước đó, ngày 29.5, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Đinh Văn Hợp và Đinh Văn Thuận cùng 19 năm tù giam, Đinh Sơn 12 năm tù giam, Đinh Văn Thợ 15 năm tù giam, Đinh Văn Nớt, Đinh Văn Nội, Đinh Văn Túc mỗi người lĩnh 14 năm tù giam, Đinh Văn Lịch 9 năm tù giam vì liên quan đến vụ án chém chết ông Nguyễn Nam Thịnh (42 tuổi), Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng thuộc Công ty TNHH Một thành viên Kon Hà Nừng, xã Sơn Lang, H.K'Bang.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.