Truy bắt các nghi can dùng ô tô trộm tài sản công ty

08/03/2013 17:20 GMT+7

(TNO) Ngày 8.3, Công an H.Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) tiến hành điều tra vụ trộm tài sản tại công trình đang thi công thuộc Công ty CP thép China steel sumikin Việt Nam (KCN Mỹ Xuân A2).

(TNO) Ngày 8.3, Công an H.Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) tiến hành điều tra vụ trộm tài sản tại công trình đang thi công thuộc Công ty CP thép China steel sumikin Việt Nam (KCN Mỹ Xuân A2).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ cùng ngày, khi lực lượng Công an xã Mỹ Xuân (H.Tân Thành) trên đường tuần tra tại ấp Bến Đình, khu vực giáp với tường rào của KCN Mỹ Xuân A2 thì phát hiện một số người đang vận chuyển sợi cáp đồng lên xe ô tô loại 14 chỗ ngồi.

Thấy lực lượng công an, những người này bỏ tang vật tại hiện trường để chạy trốn nhưng lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt được Nguyễn Văn Trọng (39 tuổi, ngụ H.Tân Thành) và Kim Hoàng Nam (36 tuổi, quê Trà Vinh).

Xe ô tô để chở những dây cáp đồng này do Trọng điều khiển, đã được dán biển số giả lên bên hông xe. Trên xe có hơn 1 tấn sợi dây cáp đồng, loại 1 m nặng 4 kg/sợi.

Cùng ngày, Công an xã Mỹ Xuân đã bàn giao vụ việc cho Công an H.Tân Thành tiếp tục điều tra làm rõ và truy bắt các nghi can liên quan.

Nguyễn Long

>> Bắt băng đụng xe để trộm tài sản
>> Bắt kẻ phá két sắt trộm tài sản hơn 1 tỉ đồng
>> Đề nghị truy tố băng nhóm chuyên trộm tài sản nhà thờ
>> Bắt 6 “nữ quái” chuyên móc cốp xe trộm tài sản
>> Bắt đối tượng trộm tài sản của du khách nước ngoài
>> Thua đá gà, vào nhà trộm tài sản
>> Phá băng chuyên trộm tài sản của người đi ô tô

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.