Trưởng thôn ăn chặn tiền cứu trợ bão lũ

22/01/2014 16:10 GMT+7

(TNO) Sáng nay 22.1, ông Nguyễn Văn Đồng, Chủ tịch UBND xã An Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết đang tiến hành các bước xử lý kỷ luật đối với ông Trần Duy Tốp, trưởng thôn Cao Xuân.

(TNO) Sáng nay 22.1, ông Nguyễn Văn Đồng, Chủ tịch UBND xã An Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết đang tiến hành các bước xử lý kỷ luật đối với ông Trần Duy Tốp, trưởng thôn Cao Xuân.

Trưởng thôn chặn tiền cứu trợ bão lũ
Trưởng thôn Trần Duy Tốp cắt xén tiền hỗ trợ khiến người dân bức xúc

Lý do ông Tốp bị kỷ luật là vì có hành vi bớt xén tiền hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do bão lũ vừa qua. 

Trước đó, sau cơn bão số 10 (tháng 10.2013), mỗi nhà dân bị sập hoàn toàn trên địa bàn thôn được hỗ trợ 20 triệu đồng, nhà tốc mái hoàn toàn được 5 triệu đồng.

Sau khi người dân được nhận tiền, ông Trần Duy Tốp đã ép gia đình ông Trần Duy Thiện (bị sập nhà hoàn toàn) phải nộp cho thôn 6 triệu đồng nhưng ông Tốp không nhập vào quỹ thôn mà bỏ túi riêng.

Đến ngày 10.1, sự việc bị lộ, ông Tốp trả lại tiền cho người dân.

Được biết, nhiều hộ dân khác cũng bị ông Tốp cắt xén tiền hỗ trợ.

Tin, ảnh: Anh Minh - Quang Nam

>> Bắt giam giám đốc ăn chặn tiền cứu trợ trẻ em tàn tật
>> Thanh tra trường ăn chặn bữa ăn của học sinh
>> Ăn chặn tiền nước chung cư
>> Cán bộ xã ăn chặn tiền trợ cấp trẻ mồ côi
>> Đề nghị cách chức cán bộ ăn chặn tiền khen thưởng
>> Điều tra vụ ăn chặn tiền của phu trầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.