Trưởng phòng của Cục Thuế Thanh Hóa cưỡng đoạt tiền doanh nghiệp, lĩnh án 24 tháng tù

19/08/2020 09:16 GMT+7

Khi ông Nguyễn Ngọc Đính, Trưởng phòng Pháp chế Cục Thuế Thanh Hóa, nhận 100 triệu đồng của chủ doanh nghiệp, thì bị bắt.

Ngày 18.8, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án cưỡng đoạt tài sản đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Đính (57 tuổi, ngụ TP.Thanh Hóa), Trưởng phòng Pháp chế Cục Thuế Thanh Hóa (hiện đang trong thời gian tạm đình chỉ công tác).
Tại phiên tòa, bị cáo Đính đã khai nhận toàn bộ hành vi cưỡng đoạt 100 triệu đồng của chủ một doanh nghiệp. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đính 24 tháng tù giam.
Theo cáo trạng, tháng 2.2020, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, ông Đính phát hiện hồ sơ của một doanh nghiệp trên địa bàn H.Triệu Sơn (Thanh Hóa) không đủ năng lực, thủ tục, nên yêu cầu giám đốc doanh nghiệp này đưa 100 triệu đồng nếu không muốn bị tước giấy phép kinh doanh và không được miễn tiền thuế đất với số tiền 3,6 tỉ đồng. Khi ông Đính nhận 100 triệu đồng của chủ doanh nghiệp thì bị bắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.