Trường học, nhà văn hóa, nhà dân tốc mái sau lốc xoáy ở vùng cao Quảng Trị

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
18/04/2020 09:17 GMT+7

Một trận lốc xoáy vào chiều 17.4 đã làm tốc mái trường học, nhà văn hóa và hàng chục nhà dân tại huyện vùng cao Đakrông (Quảng Trị).

Sáng 18.4, chính quyền và người dân xã A Ngo và xã A Bung (H.Đakrông, Quảng Trị) vẫn đang khẩn trương tập kết nguyên vật liệu để sửa chữa lại những hư hỏng do trận lốc xoáy quét qua địa bàn vào chiều 17.4.

Một nhà dân bị tốc mái

Ảnh: Thanh Lộc

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng tránh thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, lốc xoáy đã làm sập 1 nhà, tốc mái hoàn toàn 2 ngôi nhà, tốc mái 1 phần của 44 ngôi nhà...
Ngoài ra, phân nửa mái tôn của nhà văn hóa thôn A Đeng (xã A Ngo) và dãy nhà 2 tầng (toàn bộ tôn và xà gồ của mái trước tầng 2 gồm 4 phòng học) tại điểm trường thôn Ty Nê (xã A Bung) cũng bị tốc...
Ngoài ra, 3 ha lúa nước hiếm hoi của thôn A Đeng cũng bị đổ ngã, nhiều diện tích hoa màu và cây cối cũng bị hư hại.
Hiện, chính quyền 2 xã này đang tính toán thống kế mức thiệt hại do lốc xoáy gây ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.