Trưởng công an bị bắt quả tang quan hệ bất chính thừa nhận dùng bằng giả

06/09/2016 14:07 GMT+7

Sau khi bị đình chỉ công tác vì quan hệ trai gái bất chính, ông Trịnh Quang Hạnh, Trưởng công an thị trấn Thường Xuân (huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) còn thừa nhận sử dụng bằng giả .

Sáng 6.9, ông Vi Văn Thế, Trưởng phòng Nội vụ huyện Thường Xuân xác nhận thông tin trên và cho biết ban Kiểm tra Đảng ủy thị trấn Thường Xuân đang xem xét hình thức kỷ luật Đảng đối với ông Hạnh.
“Sau khi ban Kiểm tra Đảng ủy thị trấn Thường Xuân đưa ra hình thức kỷ luật đối với ông Hạnh, Hội đồng kỷ luật của UBND huyện sẽ họp để đưa ra hình thức xử lý tiếp theo”, ông Thế nói.
Trước đó, tối 18.7, ông Hạnh bị bắt quả tang quan hệ bất chính với người phụ nữ cùng xóm tại một nhà nghỉ trên địa bàn. Nhận tin báo, Công an thị trấn Thường Xuân đã đến hiện trường, ghi nhận tình hình và lập biên bản vụ việc.
Trong bản tường trình gửi các cơ quan hữu trách, ông Hạnh thừa nhận có quan hệ trai gái bất chính và đã bị đình chỉ công tác.
Ngoài vi phạm nêu trên, ông Hạnh còn bị tố sử dụng bằng THPT giả để giữ chức Trưởng công an thị trấn Thường Xuân. Ngày 16.8, UBND huyện Thường Xuân ra quyết định thành lập tổ công tác kiểm tra, xác minh.
Kết quả kiểm tra đã xác định ông Hạnh có bằng bằng tốt nghiệp THPT (bản sao) được lưu trong hồ sơ tại Phòng Nội vụ huyện Thường Xuân. Bằng tốt nghiệp THPT bản sao ghi do Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cấp cho Trịnh Quang Hạnh, sinh ngày 2.6.1962, nơi sinh huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa), là học sinh Trường THPT Thiệu Hóa 2, đã trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp THPT ngày 5.6.1980. Vào sổ cấp bản sao số 979 - 2005, ngày 13.9.2005.
Tuy nhiên, đối chiếu tại Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp THPT ngày 5.6.1980 tại Hội đồng Thi Thiệu Hóa 2, không có thí sinh Trịnh Quang Hạnh.
Ngày 17.8, Thường trực Đảng ủy thị trấn Thường Xuân đã làm việc với ông Hạnh. Tại cuộc họp, ông Hạnh cho biết bản thân đã học hết lớp 9, hệ 10/10 tại Trường THPT huyện Thường Xuân (nay là Trường THPT Cầm Bá Thước). Bản sao bằng tốt nghiệp THPT mà ông Hạnh đang sử dụng là do Sở Giáo dục - Đào tạo cấp cho cháu của ông là ông Trịnh Văn Khanh (quê huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa). Ông Hạnh đã mượn bằng tốt nghiệp của người cháu và tự sửa thành tên của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.