Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng: Không né tránh thông tin

01/07/2016 16:23 GMT+7

Ngày 1.7, tại Tây Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng đã khẳng định như trên trong hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2016 các tỉnh, thành phố miền Đông Nam Bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành tuyên giáo các địa phương miền Đông Nam Bộ.
Đồng thời, ông Võ Văn Thưởng cũng lưu ý những hạn chế cần phải khắc phục. Trong đó, các công tác liên quan đến tuyên giáo còn chậm, chất lượng chưa cao, nhiều vấn đề còn lúng túng chưa kịp thời, một số vấn đề còn né tránh đề cập hoặc xử lý không kịp thời so với yêu cầu của tình hình...
Quang cảnh hội nghị giao ban các tỉnh, thành phố miền Đông Nam Bộ. Ảnh: Giang Phương
Ông Võ Văn Thưởng cũng đặc biệt lưu ý khắc phục ngay vấn đề tư duy hành chính thụ động, đối phó, "chạy theo nói lại"... mà cần phải đi trước 1 bước, phải dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội. Để làm được, đòi hỏi từng cá nhân làm công tác tuyên giáo phải nâng cao tính chủ động, sáng tạo, bám sát cuộc sống thực tiễn từ người dân.
Riêng về công tác báo chí, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng cũng khẳng định sẽ chủ động cung cấp thông tin kịp thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho báo chí hoạt động và thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về quản lý báo chí.
Ông Thưởng cũng đề nghị các địa phương phân công người phát ngôn và chủ động tổ chức họp báo, không được né tránh…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.