Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng dự ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang

24/09/2020 14:49 GMT+7

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị An Giang quan tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển của địa phương.

Sáng 24.9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư đến dự và phát biểu chỉ đạo.
349 đại biểu đại diện cho gần 65.000 đảng viên tỉnh An Giang tham dự đại hội.

Ông Võ Văn Thưởng dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Ảnh: Trần Ngọc

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Võ Văn Thưởng đề nghị An Giang quan tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển của địa phương.
Bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang cho biết An Giang hướng đến mục tiêu trở thành địa phương có nền kinh tế thuộc nhóm đầu khu vực ĐBSCL, đạt mức trung bình cả nước vào năm 2025; đạt trên mức trung bình cả nước vào năm 2030.
Giai đoạn 2015 - 2020, An Giang đã triển khai hiệu quả 3 khâu đột phát về đào tạo bồi dưỡng nhân lực; cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư và ứng dụng khoa học - công nghệ, tập trung cho lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến góp phần đưa kinh tế - văn hóa - xã hội phát triển vượt bật, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. GRDP của tỉnh đạt mức 5,25%; quy mô nền kinh tế tăng khá, đạt gần 89.400 tỉ đồng năm 2020; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 46,8 triệu đồng (tăng 16 triệu đồng so với năm 2015); tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,93%...
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25.9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.