Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
15/10/2020 10:40 GMT+7

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận T.Ư tham dự và chỉ đạo đại hội.

Sáng 15.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Dự đại hội có 317 đại biểu chính thức đại diện cho gần 26.700 đảng viên trong toàn tỉnh. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư tham dự và chỉ đạo đại hội.
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015 - 2020, ông Dương Thành Trung, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cho biết đến nay Bạc Liêu đã đạt được những thành tựu rất quan trọng: hoàn thành toàn bộ 20/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu; tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức khá cao, thuộc nhóm 3 tỉnh dẫn đầu khu vực ĐBSCL; GRDP bình quân đầu người đạt 58,43 triệu đồng/người, tăng hơn 1,8 lần so với năm 2015...
Theo ông Dương Thành Trung, phương hướng, mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; huy động mọi nguồn lực, tập trung thực hiện có hiệu quả 5 trụ cột đã xác định để phát triển kinh tế, xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh.
Đến năm 2025, Bạc Liêu tiếp tục là tỉnh khá của khu vực và phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030; có mức GRDP/người thuộc nhóm cao của vùng. Quy mô kinh tế đến năm 2025 tăng từ 2 - 2,5 lần so với năm 2020.

Bà Trương Thị Mai (giữa) đến dự và chỉ đại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020 - 2025

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.