Trước bão số 4, đập tràn Nam Thạch Hãn vẫn đang sửa dở dang

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
29/08/2019 19:13 GMT+7

Công trình đập tràn đại thủy nông Nam Thạch Hãn, Quảng Trị đang chịu nhiều lo ngại do mực nước mưa trước bão số 4 đã dâng vượt tràn. trong khi bên dưới đập tràn việc xây dựng, cải tạo đập vẫn đang dở dang...

Chiều 29.8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính đã dẫn đầu đoàn công tác gồm nhiều đại diện các ban ngành của tỉnh đi kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống bão số 4.

Bão đang vào mà đập tràn Nam Thạch Hãn ở Quảng Trị vẫn còn dang dở

Tại tràn xã lũ Nam Thạch Hãn, ông Chính yêu cầu đơn vị thi công lập tức thực hiện các giải pháp an toàn trước khi bão vào, mà cụ thể là dừng ngay việc thi công, thu dọn máy móc để bảo vệ công trình và tính mạng cho công nhân.

Tại công trình đập tràn Nam Thạch Hãn, ông Chính (bìa phải) yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương thu dọn máy móc để bảo vệ đập và tính mạng công nhân

Ảnh: Nguyễn Phúc

Theo đó, hiện tràn xã lũ này đang được sửa chữa khẩn cấp từ 1.8, với kinh phí 45 tỉ đồng, với mục tiêu chống thấm cho đập tràn vốn là đầu nguồn của công trình đại thủy nông Nam Thạch Hãn, phục vụ tưới tiêu cho 15.000 ha lúa, 200 ha nuôi thủy sản và cung cấp nước cho 86.000 hộ dân. Tuy nhiên, do mưa liên tục trước bão số 4, mực nước tại tràn đo vào chiều 29.8 là 8,88 m, vượt thiết kế 0,33 m. Vì thế, tiếp tục mưa thì nước sẽ vượt tràn...

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính (bìa trái) đôn đốc, kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền tại xã Triệu An (H.Triệu Phong, Quảng Trị).

Ảnh: Nguyễn Phúc

Trong khi đó, báo cáo với ông Chính tại âu tàu tránh trú bão Cửa Việt (xã Triệu An, H.Triệu Phong), đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị cho hay đến thời điểm hiện tại toàn bộ tàu thuyền của tỉnh Quảng Trị (2.310 chiếc) đều đã liên lạc được với đất liền và chỉ còn đúng 2 chiếc tàu cuối cùng đang khẩn trương vào bờ neo đậu. Ngoài ra, có 50 chiếc tàu ngoại tỉnh với hơn 409 thuyền viên cũng đang vào neo đậu an toàn

Tàu cá vào neo đậu an toàn tại Quảng Trị

Ảnh: Nguyễn Phúc

Trong một thông tin liên quan, trước bão số 4, tỉnh Quảng Trị hiện đã thu hoạch được gần 17. 000 ha lúa hè thu (đạt 75% diện tích), trong đó H.Hải Lăng đã thu hoạch cơ bản xong, diện tích còn lại chủ yếu còn tại H.Gio Linh, Cam Lộ...
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.