Trung úy công an điều khiển ô tô Mercedes tông tử vong cụ ông đi xe đạp

Trần Cường
Trần Cường
04/01/2020 20:12 GMT+7

Trong lúc cả 2 phương tiện cùng tránh vũng nước, trung úy công an ở tỉnh Lạng Sơn điều khiển xe ô tô Mercedes tông trúng một cụ ông đi xe đạp, khiến nạn nhân tử vong.

Tối 4.1, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị này đang phối hợp với trung úy Hoàng Ngọc T. (cán bộ của đơn vị này khắc phục hậu quả một vụ tai nạn giao thông, khiến một cụ ông đi xe đạp tử vong.
Cụ thể, khoảng 14 giờ chiều 3.1, trung úy Hoàng Ngọc T. (38 tuổi, trú tại khu đô thị Phú Lộc, thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn; công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn) lái ô tô Mercedes biển số 12A – 001.16 đi trên quốc lộ 1. Khi tới khu vực giáp ranh giữa thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc (Lạng Sơn), trung úy T. phát hiện cụ ông Hoàng Văn T. (68 tuổi, trú tại phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn) đi xe đạp cùng chiều. Khi cả hai xe tránh một vũng nước đọng, xe ô tô của trung úy T. đã va chạm với xe đạp, khiến cụ ông ngã xuống đường và trọng thương.
Trung úy T. ngay sau đó đã đưa cụ ông đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, nhưng nạn nhân đã tử vong sau 2 tiếng được cấp cứu.
Theo vị lãnh đạo kể trên, thời điểm xảy ra vụ việc đang trong giờ hành chính nên không có chuyện trung úy T. sử dụng rượu bia, anh T. cũng không bỏ đi sau khi xảy ra tai nạn như một số dư luận đồn đoán. "Đơn vị chúng tôi đang cùng trung úy T. khắc phục hậu quả vụ tai nạn, phía gia đình nạn nhân cũng xác định đây là trường hợp đáng tiếc, khi cả 2 cùng có lỗi trong lúc tham gia giao thông. Tuy nhiên, vụ việc vẫn đang được Công an huyện Cao Lộc làm rõ” vị lãnh đạo cho hay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.