Trung úy công an bị kỷ luật vì thế chấp thẻ Đảng viên vay 200 triệu đồng

23/02/2016 19:57 GMT+7

Trung úy Lê Minh Hiếu (Công an H.Châu Thành, Tây Ninh) bị kỷ luật vì đã thế chấp thẻ Đảng viên để vay 200 triệu đồng.

Trung úy Lê Minh Hiếu (Công an H.Châu Thành, Tây Ninh) bị kỷ luật vì đã thế chấp thẻ Đảng viên để vay 200 triệu đồng.

Chiều 23.2, thượng tá Đào Văn Bắc, Phó trưởng Công an H.Châu Thành, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Châu Thành cho biết trung úy Lê Minh Hiếu (27 tuổi, công tác tại Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an H.Châu Thành) đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt Đảng và cảnh cáo về mặt ngành.
Trung úy Hiếu bị kỷ luật vì đã thế chấp thẻ Đảng viên để vay tiền, vi phạm nghiêm trọng quy định ngành, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của ngành công an.
Trước đó, ông Đặng Ái Quốc (51 tuổi, ngụ khu phố 3, thị trấn Châu Thành, H.Châu Thành, Tây Ninh) đã có đơn tố cáo trung úy Hiếu.
Theo đơn tố cáo của ông Quốc, ngày 13.2.2015, Hiếu mượn ông Quốc 200 triệu đồng và hẹn trong thời hạn 3 năm sẽ trả hết nợ, đồng thời chấp nhận đóng lãi hàng tháng cho ông Quốc. Để làm tin, Hiếu thế chấp thẻ Đảng viên.
Tuy nhiên, sau đó trung úy Hiếu không trả lãi hàng tháng như đã thỏa thuận nên ông Quốc làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.