Trung úy cảnh sát hình sự bị thương khi khống chế đối tượng giang hồ có súng

26/05/2019 08:22 GMT+7

Trong lúc cùng đồng đội khống chế đối tượng giang hồ, trung úy Lê Thế Anh đã bị đâm thủng đùi bên phải. ,

Ngày 25.5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này đang tạm giữ 2 nghi can, gồm: Nguyễn Đoan Út (28 tuổi) và Lê Ngọc Trang (36 tuổi, đều ở P.Đông Hương, TP.Thanh Hóa), để điều tra hành vi sử dụng súng, lưỡi lê gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích.
Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 24.5, Út và nhóm bạn ngồi uống bia trên đại lộ Lê Lợi, TP.Thanh Hóa. Tại đây, nhóm của Út cố tình gây sự rồi bất ngờ dùng vỏ chai bia, cốc thủy tinh và ghế nhựa tấn công nhóm bốn người ngồi ở bàn bên cạnh khiến một người bị thương. Không dừng lại ở đó, Út về nhà lấy một khẩu súng tự chế, lưỡi lê và rủ thêm Trang quay trở lại quán bia tiếp tục gây hấn, bắn về phía đám đông, nhưng rất may đạn không nổ.
Nhận được tin báo, tổ công tác gồm 4 cảnh sát hình sự Công an TP.Thanh Hóa có mặt tại hiện trường trấn áp nhóm côn đồ. Trong lúc cùng đồng đội khống chế Út và Trang, đồng thời thu giữ khẩu súng trên tay Út, trung úy Lê Thế Anh đã bị đâm thủng đùi bên phải, hiện đang điều trị tại bệnh viện.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.