Trung úy bị trộm ném ớt vào mặt, ngã xe tử vong: Công an tỉnh Long An vào cuộc

30/11/2019 21:57 GMT+7

Sau khi Công an H.Cần Đước (Long An) bắt khẩn cấp 3 nghi phạm trộm cắp tài sản liên quan đến cái chết của trung úy Tống Duy Tân, Cảnh sát hình sự tỉnh Long An đã rút hồ sơ về tỉnh thụ lý.

Chiều 30.11, Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Long An cho biết vừa rút toàn bộ hồ sơ vụ án do Công an H.Cần Đước thụ lý về hành vi trộm cắp tài sản liên quan cái chết của trung úy Tống Duy Tân, công tác tại Công an H.Cần Đước, để điều tra theo thẩm quyền.
Qua đó quyết định khởi tố vụ án, tạm giam bị can: Nguyễn Đoàn Phước Bảo (22 tuổi), Lê Thành Đoàn (26 tuổi) và Trần Hà Anh (17 tuổi cùng ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM) về tội trộm cắp tài sản.
“Tội trộm cắp thuộc Cơ quan CSĐT cấp huyện, thị xã thụ lý. Tuy nhiên, do nghi phạm có hành vi ném bột ớt trúng vào mắt trung úy Tân gián tiếp gây ra hậu quả nghiêm trọng, làm nạn nhân tử vong, nên điều tra tỉnh sẽ xem xét yếu tố này cấu thành tội danh thế nào”, một điều tra viên nói.
Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 15.11, trung úy Tống Duy Tân (30 tuổi) cùng lực lượng tuần tra chống tội phạm đêm khuya. Khi đến khu vực ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch, phát hiện nhóm thanh niên đang trộm xe ba gác máy của nhà ông Trần Hồng Thắm (46 tuổi) chạy ra đường. Trong lúc truy đuổi, tên trộm đã ném bột ớt trúng vào mặt làm trung úy Tân ngã xe bị chấn thương nặng và tử vong tại Bệnh viện Nhân Dân 115 (TP.HCM) sau 3 ngày cấp cứu.
Qua điều tra truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Long An phối hợp Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) tiến hành bắt giữ 3 nghi phạm trên. Khám xét nơi tạm trú của cả 3, công an tạm giữ xe ba gác máy, xe mô tô, máy hàn điện, máy cắt kim loại, bình xịt hơi cay, túi ni lông chứa bột ớt, súng hơi, mã tấu, kích điện, dụng cụ sử dụng ma túy đá.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.