Trung ương Đoàn có thêm 2 Bí thư mới

09/09/2016 11:15 GMT+7

Sáng nay 9.9, tại Hà Nội, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khoá 10 đã bầu bổ sung 2 nhân sự làm Bí thư T.Ư Đoàn .

Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khoá 10 đã khai mạc sáng nay 9.9 tại Hà Nội với nội dung bầu nhân sự tham gia Ban Bí thư T.Ư Đoàn và thảo luận về dự thảo đề cương chi tiết của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khoá 10 trình tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11.
Ban Thường vụ T.Ư Đoàn đã giới thiệu 2 nhân sự, gồm anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Đoàn và anh Nguyễn Ngọc Lương, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn để hội nghị bầu vào Ban Bí thư T.Ư Đoàn khoá 10, nhiệm kỳ 2012 - 2017.
ban-bi-thu-trung-uong-doan
Ban Bí thư T.Ư Đoàn khoá 10 hiện có 7 thành viên Ảnh Bảo Vương
Qua bầu cử, 2 nhân sự này được bầu làm Bí thư T.Ư Đoàn với tỷ lệ phiếu rất cao. Cụ thể, anh Bùi Quang Huy được 129/129 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100% và anh Nguyễn Ngọc Lương được 126/129 phiếu, đạt tỷ lệ 97,67%. Như vậy với 2 tân Bí thư T.Ư Đoàn vừa được bổ sung, Ban Bí thư T.Ư Đoàn hiện có 7 người. Trong đó, anh Lê Quốc Phong là Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.
Anh Bùi Quang Huy (39 tuổi) quê quán tại xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, có trình độ chuyên môn là thạc sĩ Luật, là cán bộ trưởng thành từ cơ sở. Anh Bùi Quang Huy từng trải qua các chức vụ Phó bí thư Đoàn Trường ĐH Luật TP.HCM; cán bộ Thành đoàn TP.HCM; Bí thư Ban Cán sự Đoàn ĐH Quốc gia TP.HCM; Phó chánh văn phòng T.Ư Đoàn; Trưởng ban Thanh niên trường học; Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.
Anh Nguyễn Ngọc Lương (38 tuổi), quê quán tại xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, có trình độ chuyên môn là thạc sĩ Luật Kinh tế, cử nhân Ngoại ngữ, đang học nghiên cứu sinh Luật. Anh Nguyễn Ngọc Lương đã tốt nghiệp lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cao cấp khoá 4, từng làm Chánh văn phòng Đoàn khối Nội chính T.Ư; Bí thư Đoàn khối các cơ quan T.Ư; Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.