Trung Quốc phát hiện bia trộn hóa chất

07/07/2012 03:15 GMT+7

Cảnh sát thành phố Tứ Bình thuộc tỉnh Cát Lâm của Trung Quốc thông báo bắt được 6 nghi phạm sản xuất 13 loại bia giả trộn các hóa chất độc hại là formaldehyde, vốn có thể gây ung thư, và a xít hydrochloric.

Theo Tân Hoa xã, trong số các nhãn hiệu bia bị làm giả có cả loại bia Thanh Đảo nổi tiếng và rất được ưa chuộng tại Trung Quốc. Nhà chức trách cũng đã thu giữ 18.000 thùng bia, 120 chai chứa formaldehyde, 20 thùng chứa a xít hydrochloric, 130.000 nhãn mác và 80.000 nắp chai.

Các nghi phạm khai trộn hóa chất nhằm kéo dài thời hạn sử dụng và làm bia có mùi vị ngon hơn. Từ tháng 2 đến nay, cơ sở này đã tung bia độc hại ra thị trường các tỉnh Cát Lâm, Liêu Ninh, Hắc Long Giang cùng Khu tự trị Nội Mông và thu lợi khoảng 2 triệu USD.

Ngọc Bi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.