Trung Quốc phải dừng ngay các hành động bất hợp pháp trên vùng biển Việt Nam

09/05/2014 14:02 GMT+7

(TNO) Sáng nay 9.5, hàng ngàn ngư dân Lý Sơn (Quảng Ngãi) trong buổi mít tinh phản đối việc Trung Quốc đưa trái phép giàn khoan HD-981 vào vùng biển Việt Nam, đã cùng thống nhất tuyên bố: Trung Quốc phải dừng ngay các hành động bất hợp pháp trên vùng biển Việt Nam.

(TNO) Sáng nay 9.5, Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải và An Vĩnh (huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) đã tổ chức mít tinh với sự tham gia của hàng ngàn ngư dân, phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc khi đưa giàn khoan HD-981 vào vùng biển phía nam đảo Tri Tôn (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam).

Lý Sơn 3
Ngư dân Lý Sơn thắp hương tri ân các hùng binh Hoàng Sa

Tại buổi mít tinh, ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải, nêu rõ: Giàn khoan của Trung Quốc đặt nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Đây cũng là vùng ngư trường truyền thống của ngư dân Lý Sơn từ bao đời nay. Vì thế, việc Trung Quốc đưa giàn khoan cùng 80 tàu các loại, kể cả tàu quân sự, vào sâu trong thềm lục địa Việt Nam 80 hải lý, cách đảo Lý Sơn 119 hải lý, và có những hành động cản trở uy hiếp ngư dân Việt Nam là vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam theo quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982.

Đại diện cho ngư dân Lý Sơn, ông Chinh lên tiếng: “Ngư dân Lý Sơn cực lực phản đối và kiên quyết yêu cầu Trung Quốc ngay lập tức dừng các hành động bất hợp pháp, rút giàn khoan HD-981 cùng với lực lượng tàu bè ra khỏi vùng biển Việt Nam”.

Ông Chinh kêu gọi bà con ngư dân đất đảo nói riêng và cả nước nói chung phát huy truyền thống của Đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa, kiên định bám ngư trường truyền thống để tiếp tục khai thác hải sản làm giàu cho gia đình, xã hội, góp phần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trên biển Đông.

Trước những hành động hết sức ngang ngược của Trung Quốc, ngư dân Lê Tân, ở xã An Hải, chủ tàu cá QNg 96372 TS, bức xúc nói: “Tui phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan vào vùng biển của Việt Nam. Hành động của Trung Quốc làm cản trở việc làm ăn hợp pháp trên biển của ngư dân chúng tôi".

Cũng theo ngư dân Lê Tân, mặc dù ngày càng có nhiều khó khăn, ngư dân Lý Sơn vẫn quyết bám biển đến cùng, giữ vững lãnh hải thiêng liêng mà ông bà tổ tiên để lại.

Sau buổi mít tinh, ngư dân huyện đảo Lý Sơn còn tề tựu về Tượng đài Hải đội Hoàng Sa để thắp hương, bày tỏ lòng tri ân các bậc tiền nhân đã hi sinh mở mang bờ cõi, xác lập chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trên biển Đông từ hàng trăm năm truớc.

Tin ảnh: Hiển Cừ

>> Vụ giàn khoan HD-981: Trung Quốc ngang ngược nói tàu Việt Nam tông tàu nước này 171 lần
>> Trung Quốc dùng giàn khoan HD-981 để cố ôm các tuyên bố chủ quyền phi lý
>> Đưa giàn khoan phi pháp vào biển Đông, Trung Quốc ngang ngược tố Việt Nam 'can thiệp
>> Mỹ: Trung Quốc 'khiêu khích' khi đưa giàn khoan vào biển Đông
>> Điện đàm cấp cao về việc giàn khoan Trung Quốc
>> Báo Trung Quốc: Không có chuyện ngừng đưa giàn khoan vào vùng biển Việt Nam
>> HD-981 chính là giàn khoan ‘khủng’ của Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.