Trùm ma túy sa lưới vì ghen lãnh 12 năm tù

23/05/2015 22:03 GMT+7

(TNO) Ngày 23.5, TAND Q.Thanh Khê TP.Đà Nẵng tuyên phạt Tôn Thất Hiền (25 tuổi, ngụ tổ 14 P.Bình Thuận, Q.Hải Châu) 12 năm tù vì tội mua bán trái phép các chất ma túy trong phiên sơ thẩm, diễn ra lưu động.

(TNO) Ngày 23.5, TAND Q.Thanh Khê TP.Đà Nẵng tuyên phạt Tôn Thất Hiền (25 tuổi, ngụ tổ 14 P.Bình Thuận, Q.Hải Châu) 12 năm tù tội mua bán trái phép các chất ma túy trong phiên sơ thẩm, diễn ra lưu động.
Tôn Thất Hiền lãnh 12 năm tù - Ảnh: Nguyễn Tú
Theo cáo trạng, lúc 14 giờ 30 phút ngày 19.10.2014, Tôn Thất Hiền, vốn đã có tiền án 24 tháng tù tội trộm cắp tài sản, điều khiển xe máy trên đường Thái Thị Bôi, Q.Thanh Khê thì bị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an Q.Thanh Khê khống chế.
Lúc này trong người Hiền có 77 viên thuốc lắc (24,662 gam) và 2 gói ma túy đá 1,528 gam. Trong cốp xe Hiền giấu 1 gói 98 viên thuốc lắc (31,508 gam), 1 gói 201 viên thuốc lắc (59.957 gam), 5 bịch ni lông chứa ma túy đá 129.935 gam. Tổng cộng Hiền mang theo 247,59 gam ma túy tổng hợp.
Trước tòa Hiền khai nhận số ma túy trên 2 lần mua của Đức (chưa rõ lai lịch, là bạn cai nghiện chung ở trung tâm) từ ngày 16.10 với số lượng 399 viên thuốc lắc, còn lại là ma túy “đá”. Cho đến khi bị bắt Hiền đã bán được 23 viên và một ít hàng “đá".
Ngoài ra, vào đầu tháng 10, Hiền còn 2 lần mua ma túy của Đức để sử dụng và bán cho con nghiện nhưng không nhớ số lượng. 
Trước đó, như Thanh Niên Online đã thông tin, Hiền là trùm ma túy mới nổi với thủ đoạn ranh mãnh, mặc dù đã có vợ và con nhỏ nhưng sống chung với bồ nhí. Nắm được điểm yếu ghen tuông, Công an Q.Thanh Khê đã dùng chiêu dụ Hiền lộ diện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.