Trùm gỗ lậu Phượng 'râu' bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù

19/09/2019 17:41 GMT+7

Trùm gỗ lậu Phan Hữu Phượng (tức Phượng 'râu') bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù , mức án cao nhất trong số các bị cáo bị xét xử tại phiên tòa sơ thẩm.

Sau 3 ngày xét xử, trưa 19.9, HĐXX TAND tỉnh Đắk Nông tuyên phạt Phan Hữu Phượng (tức Phượng 'râu', trú H.Cư Jút, Đắk Nông) cùng 24 bị cáo trong đường dây khai thác, vận chuyển gỗ lậu quy mô lớn liên quan địa bàn hai tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk.
Theo đó, bị cáo Phan Hữu Phượng bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thành Kiệt 8 năm tù, Nguyễn Hoàng Trang 6 năm tù về các tội “vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, “đưa hối lộ”.
Nhóm bị cáo nguyên là cán bộ kiểm lâm, lâm nghiệp; gồm: Lê Quang Thái (cán bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông) bị tuyên phạt 7 năm tù, Nguyễn Tấn Bình (cán bộ kiểm lâm Vườn quốc gia Yók Đôn) 2 năm 6 tháng tù; 3 cán bộ Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk Wil là Nguyễn Lợi bị phạt 3 năm tù, Bùi Đăng Hiệp và Phạm Văn Hồng cùng 2 năm 6 tháng tù về tội “nhận hối lộ”.
Bùi Văn Khang (nguyên Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm H.Buôn Đôn, Đắk Lắk) bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bị cáo Hà Thăng Long (cán bộ Hạt Kiểm lâm H.Buôn Đôn) bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 3 năm.
Đối với nhóm bị cáo bị xử phạt về tội “vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, HĐXX đã tuyên phạt Phan Hữu Quyền và Lê Văn Chinh mỗi bị cáo 3 năm tù. 6 bị cáo bị phạt từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù; các bị cáo còn lại bị phạt từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Theo nhận định của HĐXX, hành vi phạm tội của các bị cáo trong đường dây khai thác, kinh doanh gỗ lậu đã trực tiếp gây thiệt hại cho nhà nước, làm thu hẹp diện tích rừng tự nhiên, đồng thời còn gây nên sự mất cân bằng sinh thái, dẫn đến biến đổi khí hậu, hiện tượng thời tiết cực đoan, thất thường; khiến con người phải hứng chịu nhiều hậu quả. Do đó, nhiều bị cáo cần phải bị xử lý nghiêm nhằm mục đích răn đe chung, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.
Như Thanh Niên đã thông tin, lợi dụng việc trúng đấu giá hơn 640 m3 tại Vườn quốc gia (VQG) Yók Đôn (Đắk Lắk), từ năm 2017 - 2018, Phan Hữu Phượng và Nguyễn Thành Kiệt (Giám đốc Công ty Thảo Trúc) đã khai thác, thu mua gần 1.000 m3 gỗ bất hợp pháp ở khu vực biên giới và VQG Yók Đôn để cùng vận chuyển về H.Cư Jút tiêu thụ.
Quá trình vận chuyển gỗ bất hợp pháp, Phượng và Kiệt đã chỉ đạo, cho người liên hệ, thỏa thuận chung chi tiền cho Lê Quang Thái (cán bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông) và trạm kiểm lâm, chốt công ty lâm nghiệp để xe chở gỗ lậu đi qua không bị kiểm tra, kiểm soát.
Đồng thời, Phượng và Kiệt chỉ đạo Trang đưa hàng trăm triệu đồng "bồi dưỡng" cho Bùi Văn Khang và Hà Thăng Long (cán bộ Hạt Kiểm lâm H.Buôn Đôn) để được đóng dấu búa kiểm lâm gỗ trúng đấu giá và cả gỗ lậu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.