Trùm giang hồ giết người để trả thù lãnh án chung thân

28/05/2016 08:59 GMT+7

Theo cáo trạng, tối 21.8.2014, biết Thắng đang nhậu ở quán Tỷ Muội của Phúc, Luynh cùng 7 đàn em mang theo đao kiếm đến quán. Lợi dụng lúc Phúc can ngăn Luynh, Thắng rút dao đâm lén vào ngực, bụng khiến Luynh chết tại chỗ.

Chiều 27.5, sau hai ngày xét xử sơ thẩm, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Trần Cảnh Thắng (39 tuổi) tù chung thân về tội giết người; Nguyễn Hữu Phúc (41 tuổi) 3 năm tù, Đoàn Quốc Bảo (38 tuổi) 1 năm 8 tháng tù cùng về tội che giấu tội phạm; Lê Hùng Phương (24 tuổi) 5 năm tù, Phan Đăng Huy (22 tuổi) 3 năm 6 tháng tù, Trần Nguyễn Quý (21 tuổi), Nguyễn Văn Vĩnh (22 tuổi) và Nguyễn Văn Tuấn (21 tuổi, đều ngụ TP.Đà Nẵng) cùng mức án 2 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn nợ nần, tranh giành bảo kê và giành khách quán nhậu nên chiều 18.8.2014, Võ Đức Luynh (35 tuổi) gọi đàn em đánh Thắng ở đường Ngô Chân Lưu, Q.Liên Chiểu. Mặc dù bị thương nhưng Thắng vẫn gọi điện hẹn Luynh “huyết chiến”.
Tối 21.8.2014, biết Thắng đang nhậu ở quán Tỷ Muội của Phúc, Luynh cùng 7 đàn em mang theo đao kiếm đến quán. Lợi dụng lúc Phúc can ngăn Luynh, Thắng rút dao đâm lén vào ngực, bụng khiến Luynh chết tại chỗ.
Thấy vậy, Phương, Quý, Huy, Vĩnh, Tuấn xông vào chém Thắng gây thương tích 26%. Phúc, Bảo giải cứu Thắng và đưa Thắng trốn vào TP.HCM, phi tang hung khí, cấm các nhân chứng khai với công an. Cả bị cáo và bị hại đều là những tay giang hồ khét tiếng, nhiều tiền án tiền sự ở Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng. Thắng có 2 tiền án giết người, Phúc 3 tiền án hiếp dâm, cố ý gây thương tích, cướp tài sản…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.