“Trùm giang hồ” Châu Ngọc Thưởng ra đầu thú

01/06/2015 05:46 GMT+7

Chiều 31.5, Châu Ngọc Thưởng (32 tuổi, ngụ TX.Vĩnh Châu, Sóc Trăng) đến Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP.Cần Thơ đầu thú. Thưởng là dân anh chị có “số má” trong giới giang hồ, có nhiều tiền án, tiền sự và bị truy nã về tội giết người trong vụ án truy sát kinh hoàng xảy ra tại Q.Thốt Nốt (TP.Cần Thơ).

Chiều 31.5, Châu Ngọc Thưởng (32 tuổi, ngụ TX.Vĩnh Châu, Sóc Trăng) đến Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP.Cần Thơ đầu thú. Thưởng là dân anh chị có “số má” trong giới giang hồ, có nhiều tiền án, tiền sự và bị truy nã về tội giết người trong vụ án truy sát kinh hoàng xảy ra tại Q.Thốt Nốt (TP.Cần Thơ).
Theo cơ quan điều tra, tối 30.5.2013, Trần Ngọc Tuấn (30 tuổi, Tuấn “chín ngón”) bị nhóm của Chế Thị Lệ Trinh chém gây thương tích nên cầu cứu Trương Phong Hiền (một giang hồ có “số má” tại Q.Thốt Nốt). Hiền đã gọi cho Thưởng bàn bạc, huy động khoảng 60 đàn em mang hung khí đến nhà của Trinh tại khu vực Long Thạnh 1 (P.Thốt Nốt, Q.Thốt Nốt). Tại đây, nhóm này phát hiện anh Chế Hoàng Việt (em Trinh) và Tô Văn Tuấn Em nên lao vào chém các nạn nhân gục trong nhà vệ sinh, gây thương tích lần lượt là 64% và 6%.
Giữa tháng 5.2015, TAND TP.Cần Thơ đã đưa vụ án ra xét xử, Trương Phong Hiền lãnh mức án chung thân, các bị cáo khác lãnh mức án từ 3 đến 20 năm tù...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.