Trùm bảo kê bỏ trốn sau khi được bảo lãnh

31/08/2016 08:30 GMT+7

Băng nhóm của trùm bảo kê Khưu Hồng Trọng muốn đâm chém ai là ra tay khiến người dân nơi đây khiếp sợ.

Ngày 29.8, Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM ra quyết định truy nã Khưu Hồng Trọng (tức Bờm, 28 tuổi, ngụ Q.12) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Theo thông tin ban đầu, Trọng cùng Trần Xuân Đức (tức Đức “quắn”, 26 tuổi, ngụ Q.12) cầm đầu băng bảo kê nhà hàng, khách sạn, karaoke, tiệm hớt tóc trên địa bàn Q.12 đã bị Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM triệt phá vào ngày 5.7 và thu giữ 6 cây đao dài 2 m, 4 cây rìu, 4 mã tấu, 1 khẩu súng tự chế bắn đạn bi… Trọng, Đức cùng một số đàn em đều bị bắt giữ, sau đó Trọng được người nhà bảo lãnh về thì Trọng bỏ trốn.
Theo thông tin ban đầu, tháng 3.2015, Trọng, Đức cùng đàn em kéo đến quán karaoke H. gọi tổ trưởng tổ bảo vệ giữ xe của quán hăm dọa nên lực lượng này không dám giữ xe nữa. Từ đó, bọn chúng yêu cầu chủ quán đóng 30 triệu đồng/tháng để chúng giữ xe cho khách kiêm giữ “an ninh trật tự” cho quán nhưng chủ quán xin đóng 15 triệu đồng/tháng. Sau 2 tháng hoạt động ế ẩm, chủ quán xin “ngưng hợp đồng” nhưng bọn chúng bắt phải nộp đủ 15 triệu đồng/tháng.
Đến cuối năm 2015, vợ chồng chủ quán này mở thêm nhà hàng H.Đ trên đường Hà Huy Giáp cũng bị bọn chúng đến thu 3 tháng tiền bảo kê (25 triệu đồng/tháng). Tuy nhiên do vắng khách nên chủ quán nghỉ bán nhưng chúng vẫn chặn lấy 2 tháng tiền bảo kê, đồng thời chiếm dụng 2 chòi phía sau quán để sinh hoạt và cất giấu hung khí. Khi chủ quán không còn tiền nộp, bọn chúng bắt “nộp góp” 2 triệu đồng/ngày, rồi ép vay của chúng 100 triệu đồng với lãi suất 30%/tháng. Tổng số tiền bọn chúng cưỡng đoạt của hai vợ chồng nạn nhân này lên đến hơn 300 triệu đồng.
Ngoài việc bảo kê, băng nhóm này còn lộng hành, muốn đâm chém ai là ra tay khiến người dân nơi đây khiếp sợ. Ngày 24.3, Trọng đến một quán karaoke ở Q.12, yêu cầu quản lý quán điều 30 nữ tiếp viên đến phục vụ hắn, nhưng người quản lý quán nói không có đủ tiếp viên nữ. Tức giận, Trọng chạy xuống nhà bếp của quán lấy con dao dài 30 cm, xông vào phòng khách chém 3 nhát vào lưng người quản lý trọng thương. Chủ quán chạy ra can ngăn, nài nỉ bỏ qua thì Trọng mới dừng tay.
Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM thông báo: Ai thấy Trọng ở đâu gọi báo cho Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM (324 Hòa Hưng, P.13, Q.10); hoặc báo cho cơ quan công an gần nhất, hoặc điều tra viên Nguyễn Tấn Sĩ (Đội 8, PC45, ĐT: 08.38640548). 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.