Trục xuất thương lái Trung Quốc dạy cách ‘tận diệt’ giun đất

20/09/2015 04:58 GMT+7

Chiều tối 19.9, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa xử phạt hành chính 16 triệu đồng (phạt 15 triệu đồng vì hành vi người nước ngoài nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại VN mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của VN; phạt 1 triệu đồng vì sử dụng hóa chất cấm sử dụng tại VN) và trục xuất Gan DeQiang (40 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) khỏi khu vực biên giới, liên quan đến việc người này dạy cách “tận diệt” giun đất xảy ra trên địa bàn.

Chiều tối 19.9, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa xử phạt hành chính 16 triệu đồng (phạt 15 triệu đồng vì hành vi người nước ngoài nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại VN mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của VN; phạt 1 triệu đồng vì sử dụng hóa chất cấm sử dụng tại VN) và trục xuất Gan DeQiang (40 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) khỏi khu vực biên giới, liên quan đến việc người này dạy cách “tận diệt” giun đất xảy ra trên địa bàn.

Ngoài ra, người đi cùng kiêm thông dịch viên cho Gan DeQiang là Lê Văn Cương (25 tuổi, xã Tiên Hưng, H.Lục Ngạn, Bắc Giang) cũng bị phạt 1 triệu đồng vì không hướng dẫn người nước ngoài khai báo tạm trú theo quy định hoặc không thực hiện đúng các quy định khác của cơ quan có thẩm quyền. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã thông báo hành vi của Gan DeQiang cho các đồn biên phòng khác nắm để xử lý nếu người này tiếp tục ở lại khu vực biên giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.