Trục vớt sà lan bị chìm, tìm kiếm thuyền trưởng, thuyền viên mất tích

05/07/2018 12:27 GMT+7

Thuyền trưởng và thuyền viên mất tích sau vụ sà lan chở cát va chạm với tàu hàng Mông Cổ vẫn chưa được tìm thấy. Cơ quan chức năng đang tiến hành trục vớt sà lan.

Ngày 5.7, ông Nguyễn Hải Nam, Giám đốc Cảng vụ hàng hải TP.HCM, cho biết các lực lượng chức năng vẫn đang phối hợp kiếm 2 nạn nhân mất tích sau vụ va chạm giữa tàu biển Mông Cổ và sà lan chở cát.
Các trang thiết bị, phương tiện đã sẵn sàng để tiến hành trục vớt chiếc sà lan bị chìm dưới sông Sài Gòn.
"Cho đến thời điểm hiện tại, 2 nạn nhân mất tích là thuyền trưởng và 1 thuyền viên sau cú va chạm giữa tàu biển Mông Cổ và sà lan vẫn chưa tìm thấy", ông Nam cho biết. 
Trước đó, vào khoảng 5 giờ ngày 4.7, tại khu vực vùng nước đối diện cảng ELFGAS trên sông Sài Gòn, thuộc vùng nước cảng biển TP.HCM, phía gần bờ Khu đô thị Thủ Thiêm (Q.2, TP.HCM) xảy ra vụ tai nạn giữa tàu Prosper (quốc tịch Mông Cổ, trọng tải tàu 8.515 DWT, dài 119 m) chở container từ cảng VICT đi về phía hạ lưu sông Sài Gòn và sà lan có tải trọng 895 tấn, đang chở 600 m3 cát đi từ cầu Phú Mỹ.
Chưa tìm thấy thuyền trưởng và thuyền viên sà lan mất tích sau cú va chạm với tàu hàng Mông Cổ Ảnh: Cảng vụ hàng hải TP.HCM cung cấp
Cú va chạm mạnh khiến sà lan chở cát bị chìm xuống sông. Vào thời điểm này, trên sà lan có 3 người, trong đó 1 người bị thương, thuyền trưởng và 1 thuyền viên mất tích. 
Sau khi xác định được vị trí sà lan chìm, Phòng cảnh sát giao thông đường thủy, Bộ đội Biên phòng TP.HCM, Cảnh sát PCCC, Sở Giao thông vận tải, Cảng vụ Hàng hải TP.HCM, Tổng công ty Đảm bảo an toàn hàng hải Miền Nam... đã khẩn trương tiến hành phối hợp tổ chức tìm kiếm, cứu nạn người mất tích và trục vớt phương tiện chìm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.