Trục trặc kỹ thuật, máy bay đi Liên Khương phải hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất

26/08/2017 07:04 GMT+7

Chiều tối 25.8, chuyến bay VJ693 của Vietjet Air từ sân bay Cát Bi (TP.Hải Phòng) đi sân bay Liên Khương (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) đã phải bay về hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Một hành khách trên chuyến bay cho biết máy bay bay vòng trên không vài lần trước khi hạ cánh được xuống sân bay Tân Sơn Nhất khiến nhiều hành khách trên máy bay lo lắng.

Theo thông tin từ Vietjet, khi chuẩn bị hạ cánh tại sân bay Liên Khương, phi công phát hiện đèn cảnh báo kỹ thuật báo hiệu trục trặc tại càng máy bay. Vì lý do an toàn và do sân bay Liên Khương không có kho phụ tùng thay thế sửa chữa, nên phi công đã đưa máy bay về Tân Sơn Nhất.
Chuyến bay hạ cánh an toàn, chậm hơn 1 giờ 30 phút so với giờ hạ cánh dự kiến là 16 giờ 41.
Vietjet cho hay, khi máy bay cảnh báo kỹ thuật, phi công thường đáp máy bay về các sân bay lớn do sân bay nhỏ thiếu phụ tùng thay thế, đây là việc thông thường trong ngành hàng không.

Để hỗ trợ hành khách, Vietjet cho biết đã bố trí một chuyến bay khác đưa khách về Đà Lạt. Chuyến bay này cất cánh lúc hơn 22 giờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.