Trục lợi mùa Covid-19: Vùng biên Lao Bảo 'nóng' với buôn lậu khẩu trang y tế

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
19/03/2020 18:22 GMT+7

Chỉ trong thời gian ngắn, nhà chức trách ở cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) phát hiện nhiều vụ vận chuyện khẩu trang y tế lậu từ Việt Nam sang Lào với số lượng hàng trăm ngàn cái, để trục lợi…

Khoảng 5 giờ 19.3, trong lúc tuần tra ở khu vực biên giới thuộc khóm Vĩnh Đông (TT.Lao Bảo, H.Hướng Hóa, Quảng Trị), Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) phối hợp Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ tư lệnh BĐBP), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, đã phát hiện 15.000 khẩu trang được “vứt” ven đường.
Chủ sở hữu của lô hàng này sau đó được xác định là Nguyễn Chánh Song (19 tuổi, trú khóm Vĩnh Đông) nhưng người này không có giấy tờ để chứng minh nguồn gốc lô hàng khẫu trang này.
Cũng trong ngày 19.3, lực lượng trên phát hiện tại khóm Ka Tăng (H.Lao Bảo) 26 thùng giấy chứa 75.000 khẩu trang y tế… vô chủ.

Một số lượng không nhỏ khẩu trang y tế đang được tuồn lậu từ Việt Nam sang Lào

ẢNH: Biên phòng Quảng Trị cung cấp 

Trước đó, lúc 23 giờ 45 ngày 18.3, cũng tại khóm Ka Tăng, Hồ Văn Thời (25 tuổi) và Hồ Văn Thắng (28 tuổi) bị lực lượng biên phòng bắt giữ khi cả 2 dùng xe máy vận chuyển 5.000 khẩu trang y tế. Cả 2 không xuất trình giấy tờ về số hàng trên và khai nhận chở thuê cho 1 người không rõ tên tuổi từ khóm Ka Tăng qua bản Densavan (Lào) với tiền công 100.000 đồng/người.
Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 4 và ngày 10.3, lực lượng Hải quan và Biên phòng của cửa khẩu Lao Bảo lần lượt bắt giữ 3 vụ vận chuyển khẩu trang y tế từ Việt Nam qua Lào với tổng cộng 92.000 chiếc khẩu trang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.