Đến trưa 8.6, Bộ Y tế công bố TP.HCM có 25 ca nhiễm Covid-19 mới, 1 ca là F5

Duy Tính
Duy Tính
08/06/2021 13:13 GMT+7

Sáng và trưa 8.6, Bộ Y tế công bố TP.HCM có 25 nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 1 ca tiếp xúc vòng 5 (F5) liên quan Điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng.

Lúc 12 giờ ngày 8.6, Bộ Y tế công bố TP.HCM có 10 ca nhiễm Covid-19 mới, là các bệnh nhân (BN) có mã số từ 9094 đến 9103. Trong số này, có 6 ca liên quan đến Điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng, 3 ca là các trường hợp F1, 1 ca đang điều tra dịch tễ.

Trưa 8.6: Thêm 76 ca Covid-19, TP.HCM có 10 ca

Trước đó, lúc 6 giờ cùng ngày, Bộ Y tế công bố TP.HCM có 15 trường hợp nhiễm mới (BN 8986 và các BN có mã bệnh từ  9014 đến 9027). 15 ca nhiễm mới này ở TP.Thủ Đức (5), Q.Bình Tân (1), Q.Gò Vấp (4), H.Nhà Bè (1), Q.Phú Nhuận (3) và Q.Tân Phú (1).
Trong 15 ca nhiễm này có 10 ca liên quan đến Điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng, có 1 trường hợp là lây nhiễm đến vòng thứ 5 (F5). Đáng lưu ý, 4 trường hợp (cư trú tại Q.Phú Nhuận, Q.Bình Tân) là F1 của các bệnh nhân chưa rõ nguồn lây đã được công bố trước đây. 1 trường hợp cư trú tại TP.Thủ Đức được phát hiện qua khám sàng lọc tại bệnh viện.

Tính đến sáng 8.6, TP.HCM đã có 732 bệnh nhân nhiễm Covid-19 (đã được Bộ Y tế công bố), trong đó 268 ca điều trị khỏi; 463 ca đang điều trị. Có 1 ca tử vong là BN 5463 liên quan hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3.

Nghĩa tình ở khu Sở Thùng: Chợ 0 đồng trong "hẻm nhặt rác" bị phong tỏa vì Covid-19

Hiện TP.HCM đang thực hiện cách ly là 23.864 người. Trong đó, 9.457 người đang cách ly tập trung, 14.407 trường hợp đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Hiện TP.HCM mở rộng năng suất các khu cách ly tập trung tại các quận huyện và TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.