Trưa 29.5 có 49 ca mắc Covid-19 trong nước, 46 ca tại Bắc Giang

Liên Châu
Liên Châu
29/05/2021 12:56 GMT+7

Trưa nay, 29.5, Bộ Y tế thông báo 56 ca mắc Covid-19 mới, trong đó tại Bắc Giang có 46. 1 ca nhập cảnh dương tính SARS-CoV-2 sau 4 lần xét nghiệm.

Theo Bộ Y tế, từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa nay, Việt Nam ghi nhận 56 ca mắc Covid-19 mới, là các bệnh nhân Covid-19 thứ 6.658 - 6.713.

Trưa 29.5: Thêm 56 ca Covid-19, 1 ca liên quan Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng

Trong đó, 7 ca nhập cảnh cách ly ngay tại Đồng Nai (1 ca) và Bà Rịa - Vũng Tàu (6 ca). 49 ca ghi nhận trong nước gồm: Bắc Giang 46 ca, Tây Ninh 1 ca, Điện Biên 1 ca và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở Đông Anh 1 ca. 
Bộ Y tế cho hay, trong 7 ca nhập cảnh, bệnh nhân 6658 (nam, 30 tuổi, địa chỉ tại TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) được cách ly ngay tại Đồng Nai. Ngày 7.5, bệnh nhân từ Pháp nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trên chuyến bay VN10. Kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 27.5 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.
Các bệnh nhân 6660 - 6661, 6663 - 6666 là 6 ca nhập cản được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngày 27.5 các bệnh nhân từ UAE nhập cảnh Việt Nam, kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 28.5 xác định đều dương tính với SAR-CoV-2. Hiện, các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế H.Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Trưa 29.5: TP.HCM thêm 22 ca dương tính Covid-19 liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Trong 49 ca lây nhiễm trong nước, bệnh nhân 6659 là ca mắc ghi nhận tại Tây Ninh (nam, 2 tuổi, địa chỉ tại TX.Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh), là F1 của bệnh nhân 6447, liên quan đến ổ dịch tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, đã được cách ly. Hiện, bệnh nhân được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế H.Bến Cầu (Tây Ninh).
Bệnh nhân 6662 ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (H.Đông Anh, Hà Nội) là F1, đã được cách ly trong bệnh viện.
Bệnh nhân 6667 ghi nhận tại Điện Biên (nữ, 6 tuổi, địa chỉ tại H.Nậm Pồ, Điện Biên), là F1 của bệnh nhân 4815, đã được cách ly. Bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến TP.Điện Biên Phủ (Điện Biên).
46 ca tại Bắc Giang đều là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp.
Theo Bộ Y tế, từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 5.213 ca ghi nhận trong nước và 1.500 ca nhập cảnh. Từ ngày 27.4 đến nay ghi nhận 3.643 ca.

Bệnh viện Bình Thạnh đóng cửa, chuỗi Covid-19 liên quan Hội thánh tăng lên gần 90 ca

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.