Trụ điện ngã đè chết một học sinh lớp 10

16/07/2016 15:26 GMT+7

Thấy ti vi bị chập chờn, nạn nhân ra ngoài xem thì trụ điện ngã xuống, sợi dây điện bị bong tróc vướng vào cổ.

Theo nguồn tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 30 sáng 16.7, trong lúc đang xem ti vi trong nhà thì có gió lớn làm nghiêng trụ điện (bằng gỗ) khiến ti vi chập chờn.
Lúc đó em Đặng Võ Hữu Sang (16 tuổi, học sinh lớp 10, ngụ khu phố 4, TT.Vĩnh Bình, H.Gò Công Tây, Tiền Giang) đi ra ngoài xem. Bất ngờ trụ điện ngã xuống, sợi dây điện bị bong tróc vướng vào cổ nạn nhân.
Vào thời điểm xảy ra sự việc, Sang ở nhà một mình. Sau đó khi một người hàng xóm đi ngang qua phát hiện, tri hô lên và đưa em đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi vào bệnh viện.
Nhận được tin báo, Công an H.Gò Công Tây đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.