Trụ điện gãy đè cô giáo và con trai tử vong

07/05/2017 09:37 GMT+7

Cô giáo Phụng trên đường chở con trai đi học thì bị trụ điện bất ngờ gãy đổ đè lên xe máy. Cô Phụng tử vong tại chỗ. Cháu Huy tử vong sau đó tại bệnh viện.

Ngày 6.5, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum xác nhận cháu Hoàng Hữu Gia Huy (9 tuổi, học sinh lớp 3 Trường tiểu học Măng Đen, xã Măng Cành, H.Kon Plông) đã tử vong. Cháu Huy bị trụ điện hạ thế gãy đè gây thương tích nặng, được đưa vào cấp cứu chiều 5.5.
Trước đó, lúc 14 giờ ngày 5.5, tại đường số 10 - 11 thuộc khu Măng Đen, xã Măng Cành, cô giáo Trần Thị Phụng (38 tuổi, giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Măng Cành) trên đường chở con trai là Huy cùng cháu Nguyễn Trung Sơn (9 tuổi, học cùng lớp với Huy) đi học, thì bị trụ điện bất ngờ gãy đổ đè lên xe máy. Cô giáo Phụng tử vong tại chỗ; cháu Huy được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum; cháu Sơn bị thương ở đầu gối được điều trị tại Bệnh viện 211, TP.Pleiku (Gia Lai).
Theo ngành chức năng H.Kon Plông, thời gian từ 12 - 14 giờ ngày 5.5, trên địa bàn xảy ra mưa to gió lớn làm gãy một cây thông, sau đó cây thông này tiếp tục đè lên đường dây điện làm gãy trụ điện hạ thế, dẫn đến tai nạn thương tâm.
Phòng GD-ĐT H.Kon Plông cho hay trong đêm 5.5 đơn vị đã huy động 15 giáo viên đến bệnh viện để tiếp máu cho cháu Huy, nhưng nạn nhân không qua khỏi do vết thương quá nặng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.