Trong vòng 4 tháng, gây ra 2 vụ giết người

29/09/2015 19:58 GMT+7

(TNO) Ngày 29.9, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt Huỳnh Trung Thoại (15 tuổi, quê Bạc Liêu, tạm trú xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) 6 năm tù giam về tội giết người, 3 năm tù giam về tội cướp tài sản.

(TNO) Ngày 29.9, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt Huỳnh Trung Thoại (15 tuổi, quê Bạc Liêu, tạm trú xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) 6 năm tù giam về tội giết người, 3 năm tù giam về tội cướp tài sản.

Thoại tại phiên tòaThoại tại phiên tòa
Tổng hợp hình phạt mà Thoại pphải chịu là 9 năm tù giam.
Theo cáo trạng, do biết chị Võ Thị Thanh Nga (21 tuổi, ngụ xã Long Sơn) có một chiếc điện thoại cảm ứng và thường xuyên ở nhà một mình nên Thoại nảy sinh ý định cướp.
Khoảng 8 giờ 30 ngày 29.12.2014, Thoại lấy một con dao dài 20cm giấu trong người rồi đến nhà chị Nga vờ hỏi mua card điện thoại (chị Nga bán tạp hóa). Lúc chị Nga vừa quay lưng mở ngăn kéo để lấy card bán thì Thoại đi tới rút dao đâm một nhát vào cổ bên phải của chị Nga. Thoại rút dao ra và đâm tiếp nhát thứ hai vào người chị Nga thì lưỡi dao bị gãy. Tiếp đó, Thoại định chạy vào trong bếp nhà chị Nga để lấy chiếc điện thoại thì bị chị Nga kháng cự lại. Thoại liền nắm tóc chị Nga đè xuống đất và đâm liên tiếp 9 nhát vào các vùng cổ, vai và đầu của nạn nhân. Do chị Nga chống trả quyết liệt và kêu cứu nên Thoại bỏ con dao lại hiện trường rồi bỏ chạy và bị bắt sau đó vài giờ đồng hồ.
Tại Công an TP.Vũng Tàu, Thoại khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, Thoại còn khai nhận ngày 3.8.2014, Thoại đến tiệm tạp hóa của chị Nguyễn Thuỳ Dương tại xã Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu (gần nhà Thoại) vờ mua card điện thoại rồi dùng dao đâm chết nạn nhân để cướp điện thoại di động.
Vụ án này đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố vụ án vào ngày 4.8.2014 để điều tra, truy bắt hung thủ. Sau khi giết chị Dương, Thoại ở quê 3 tháng rồi mới tới xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu ở với cha ruột của mình.
Từ lời khai của Thoại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã đến Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lấy lời khai của nghi can này.
Tuy nhiên, đến ngày 8.5.2015 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can vì thời điểm gây án Thoại chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự (chỉ mới 13 tuổi, 8 tháng).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.