Trong công tác xét xử phải công bằng, liêm khiết, trong sạch

10/09/2015 05:00 GMT+7

Ngày 9.9, tại Hà Nội, TAND tối cao tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (13.9.1945 - 13.9.2015) và Đại hội Thi đua yêu nước toàn ngành lần thứ 3. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận và biểu dương những kết quả mà hệ thống tòa án các cấp đạt được trong 70 năm qua.

Ngày 9.9, tại Hà Nội, TAND tối cao tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (13.9.1945 - 13.9.2015) và Đại hội Thi đua yêu nước toàn ngành lần thứ 3. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận và biểu dương những kết quả mà hệ thống tòa án các cấp đạt được trong 70 năm qua.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên cờ truyền thống của ngành tòa án
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên cờ truyền thống của ngành tòa án - Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước lưu ý, trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu của Đảng, Nhà nước và nhân dân đặt ra đối với công tác xét xử ngày càng cao, đòi hỏi mỗi thẩm phán, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành cần có quyết tâm cao, cầu thị hơn nữa để khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm; không ngừng cố gắng phấn đấu, nỗ lực trong công tác và học tập để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức và ý thức trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.
Chủ tịch nước yêu cầu mỗi thẩm phán, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các tòa án phải luôn ghi nhớ, thấm nhuần sâu sắc, thực hiện thật tốt lời dạy của Bác Hồ: “Trong công tác xét xử phải công bằng, liêm khiết, trong sạch. Nhưng thế cũng chưa đủ. Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân. Giúp dân, học dân để giúp mình thêm liêm khiết, thêm công bằng”.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thay mặt Đảng, Nhà nước trao Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai cho ngành TAND; truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Chánh án đầu tiên của TAND tối cao Phạm Văn Bạch; trao Huân chương Hồ Chí Minh cho nguyên chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, TAND tối cao Trần Kim Giám.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.