Trồng cây góp phần khẳng định chủ quyền

04/02/2017 09:30 GMT+7

Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Đinh Dậu.

Ngày 3.2, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Đinh Dậu tại khuôn viên Kho 102, thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, đóng trên địa bàn H.Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh Tết trồng cây được tổ chức trong dịp đầu xuân hằng năm là dịp tri ân, tưởng nhớ Bác Hồ, đồng thời khơi dậy ý thức trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ, mỗi người dân về ý thức bảo vệ và gìn giữ môi trường xanh sạch đẹp qua hành động trồng mới cây xanh. Đối với lực lượng biên phòng, trồng cây ở các vùng ven biển, biên giới hải đảo còn có ý nghĩa góp phần bảo vệ và khẳng định chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Phó chủ tịch nước đề nghị Bộ đội biên phòng triển khai Tết trồng cây trong các đơn vị theo phương châm tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả, lựa chọn những loại cây trồng vừa có tác dụng bảo vệ môi trường, vừa có giá trị kinh tế.

tin liên quan

Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây 2017
Chủ tịch nước Trần Đại Quang kêu gọi: 'Tất cả người dân VN trong dịp xuân Đinh Dậu 2017 hãy hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng. Mọi người trồng cây, mọi nhà trồng cây'.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.