Trong 1 tháng, 2 nhân viên bảo vệ rừng bị hành hung

12/04/2020 11:43 GMT+7

Chỉ trong vòng 1 tháng, có 2 nhân viên bảo vệ rừng tại huyện Ia H'Drai bị hành hung. Các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Ngày 12.4, ông Nguyễn Hữu Thạch, Bí thư Huyện ủy Ia H'Drai (Kon Tum) cho biết đã nhận được báo cáo về việc một cán bộ bảo vệ rừng thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia H’Drai bị chém trọng thương.
Ông Nguyễn Quang Đỗ - cán bộ bảo vệ rừng bị chém trọng thương

Ảnh : CCKL

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 8.4, ông Đinh Văn Tuấn (ngụ làng Típ, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai) đi ô tô độ chế vào rừng. Khi đến chốt bảo vệ rừng Suối Ia Blok, Lâm trường Sê San, ông Tuấn gặp ông Nguyễn Quang Đỗ (cán bộ bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia H’Drai). Tại đây ông Tuấn gợi ý xin ông Đỗ được đưa xe vào chở đồ đạc (hiện cơ quan chức năng đang xác định vào chở đồ đạc gì). 

Tuy nhiên, ông Đỗ không đồng ý nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, ông Tuấn dùng dao chém ông Đỗ bị trọng thương. Ông Đỗ được đưa xuống Bệnh viện Quân y 211 (Gia Lai) để điều trị vì bị đứt gân tay, tổn thương xương cổ tay, phải phẫu thuật nối gân tay.

Trước đó, một nhân viên bảo vệ rừng cũng bị hành hung phải nhập viện cấp cứu. Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 13.3, ông Phan Văn Thành, nhân viên bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia H’Drai, trên đường từ Đội Kiểm lâm cơ động số 3 trở về nhà thì bị một nhóm 10 người đi trên 2 ô tô chặn đánh. 

Hậu quả, ông Thành bị chém nhiều nhát trúng vào tai trái, cánh tay trái và cổ chân phải. Sau khi gây án, nhóm người kia nhanh chóng lên xe bỏ trốn. Ông Thành được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Trước sự việc chỉ trong vòng 1 tháng, có 2 nhân viên bảo vệ rừng tại huyện Ia H'Drai bị chém, hành hung, ông Thạch cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. “Việc điều tra, xử lý ngoài giữ an ninh trật tự trên địa bàn còn để lực lượng bảo vệ rừng yên tâm công tác, không bị lung lay, dao động”, ông Thạch nói. 

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.