Trốn truy nã vào chùa làm công quả

17/09/2015 14:54 GMT+7

(TNO) Hôm nay 17.9, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an TP Cần Thơ đã bàn giao Nguyễn Ngọc Nguyện (40 tuổi, ngụ P.An Hòa, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho cơ quan điều tra để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đọat tài sản.

(TNO) Hôm nay 17.9, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an TP Cần Thơ đã bàn giao Nguyễn Ngọc Nguyện (40 tuổi, ngụ P.An Hòa, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho cơ quan điều tra để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đọat tài sản.

Trốn truy nã vào chùa làm công quảNguyễn Ngọc Nguyện sau khi bị bắt - Ảnh do PC 52 cung cấp
Nguyện là bị Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can vào cuối tháng 6, đồng thời ra quyết định truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đọat tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, trước khi bỏ trốn, đầu năm 2015, Nguyện đã thực hiện hành lừa đảo nhiều nạn nhân bằng thủ đoạn đi đâu cũng giới thiệu mình có quen biết lãnh đạo Công an TP. Cần Thơ, lãnh đạo Cảnh sát PCCC TP.Cần Thơ, cùng một số ban ngành có liên quan và hứa sẽ “giúp đỡ” để cho con em các nạn nhân vào công tác trong nghành công an.
Để tạo lòng tin, mỗi khi nhận tiền “trà nước” của các bị hại, Nguyện đều viết biên nhận và cho các nạn nhân xem một số giấy tờ giả liên quan đến việc xin vào nghành công an để các nạn nhân tin tưởng đưa tiền.
Với thủ đoạn này, Nguyện đã lừa đảo, chiếm đoạt của 3 bị hại số tiền 780 triệu đồng. Sau khi nhận tiền các nạn nhân Nguyện không thực hiện lời hứa, tìm cách lánh mặt nên bị các nạn nhân làm đơn tố cáo.
Sau khi bỏ trốn, Nguyện đến sinh sống nhiều nơi ở An Giang. Sau đó xin vào tu và làm công quả tại một ngôi chùa thuộc khóm Trà Sư, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, gần khu vực biên giới Campuchia. Chiều 15.9, khi Nguyện vừa ra khỏi ngôi chùa thì bị lực lương trinh sát PC 52 bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.