Trốn truy nã, núp bóng chủ cơ sở kinh doanh 'hoành tráng'

25/05/2016 15:12 GMT+7

Chủ một cửa hàng kinh doanh mỹ nghệ 'hoành tráng' trên đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM vừa bị bắt theo lệnh truy nã đặc biệt

Chiều ngày 25.5, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Nông đã bàn giao Nguyễn Ngọc Tình (37 tuổi, trú tại phường Hội Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông để điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Đây là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ công an, trong thời gian làm cán bộ kiểm lâm tỉnh Đắk Nông, Tình có quen biết với anh Trịnh Anh Bằng ở huyện Đắk Mil. Tháng 7.2011, Tình đặt vấn đề mượn tiền của anh Bằng để mua gỗ và ô tô thanh lý. Tin tưởng Tình là cán bộ kiểm lâm nên từ ngày 25.6 đến 19.7.2011, anh Bằng đã cho Tình vay 8 lần với tổng số tiền gần 1,5 tỉ đồng. Một thời gian sau, Tình đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Sau khi điều tra, ngày 17.12.2012, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Tình. Ngày 2.1.2013, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc đối với Tình.
Ngày 24.5, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Đắk Nông bắt giữ Tình khi Tình đang dùng tên giả,  núp dưới vỏ bọc một chủ cửa hàng kinh doanh mỹ nghệ khá khang trang trên đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.