Trốn truy nã gây ra 20 vụ trộm cắp

28/03/2016 07:25 GMT+7

Khoảng 3 giờ ngày 27.3, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Định đã bắt giữ Lê Đức Hiền (50 tuổi, ở KV.6, P.Lê Lợi, TP.Quy Nhơn).

Khoảng 3 giờ ngày 27.3, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Định đã bắt giữ Lê Đức Hiền (50 tuổi, ở KV.6, P.Lê Lợi, TP.Quy Nhơn).

Hiền và HoàngHiền và Hoàng
Hiền là đối tượng có lệnh truy nã nguy hiểm của Cơ quan CSĐT Công an TX.An Nhơn (Bình Định) về tội trộm cắp tài sản. Thời điểm bị bắt, Hiền đang thuê một nhà nghỉ ở P.Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn để tá túc và tiếp tục trộm cắp. Trong thời gian trốn lệnh truy nã, Hiền tiếp tục gây ra 20 vụ trộm cắp tài sản khác ở các chùa trên địa bàn TX.An Nhơn và H.Tuy Phước.
Trước đó, chiều 25.3, Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Bình Định phối hợp Công an H.Mang Yang (Gia Lai) bắt Phan Văn Hoàng (29 tuổi, ở KV.3, P.Đống Đa, TP.Quy Nhơn), đối tượng bị Công an TP.Quy Nhơn truy nã về tội cố ý gây thương tích. Thời điểm bị bắt, Hoàng lẩn trốn làm công nhân hái tiêu cho một công ty đóng ở H.Mang Yang. Tháng 4.2015, Hoàng cùng đồng bọn đã đánh gây thương tích anh Dương Minh Phát (ở P.Đống Đa, TP.Quy Nhơn). Trước khi gây ra vụ án này, Hoàng đã bị Công an TX.Sông Cầu (Phú Yên) truy nã về hành vi cố ý gây thương tích. Trong thời gian lẩn trốn tại TP.Quy Nhơn, Hoàng tiếp tục gây ra vụ án trên rồi mang 2 lệnh truy nã lẩn trốn nhiều nơi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.