Trốn theo đoàn lô tô, làm giả chứng minh nhân dân để trốn truy nã

Bắc Bình
Bắc Bình
08/04/2020 13:48 GMT+7

Sợ bị bắt vì hành vi trộm cắp tài sản, Nguyễn Văn Oanh bỏ trốn lên TX.Kiến Tường, Long An làm thuê trong một đoàn lô tô. Sau đó Oanh làm giả giấy CMND nhằm trốn lệnh truy nã.

Ngày 8.4, Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã bắt được Nguyễn Văn Oanh (36 tuổi, ngụ P.Phú Tân, TP.Bến Tre), đối tượng truy nã loại nguy hiểm của Công an H.Giồng Trôm về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Làm giả chứng minh nhân dân, theo đoàn lô tô để trốn truy nã nhưng cũng không thoát

Theo hồ sơ lưu trữ của Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre, tháng 5.2019, để có tiền mua ma túy sử dụng, Nguyễn Văn Oanh cùng Thắng chạy xe máy đến địa bàn xã Thuận Điền, H.Giồng Trôm lấy trộm tài sản của một hộ dân.
Ít ngày sau, Oanh bị cơ quan công an tạm giữ. Sợ bị bắt, Oanh bỏ trốn lên TX.Kiến Tường, Long An làm thuê trong một đoàn lô tô. Sau đó Oanh còn làm giả giấy CMND nhằm trốn tránh truy bắt của cơ quan công an.
Sáng 8.4, Oanh đeo khẩu trang che mặt về thăm nhà ở P.Phú Tân (TP.Bến Tre) thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Nguyễn Văn Oanh có 3 tiền án về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.