Trốn khỏi khu cách ly tại casino Yongyuan ở Campuchia, nhập cảnh trái phép về Việt Nam

06/03/2021 17:39 GMT+7

Lực lượng chức năng Campuchia đã đề nghị tỉnh An Giang truy bắt một công dân Việt Nam bỏ trốn khỏi khu cách ly ở Campuchia và nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Chiều ngày 6.3, ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, tỉnh đã chỉ đạo công an, bộ đội biên phòng tỉnh và H.An Phú khẩn trương truy tìm Nguyễn Văn Hậu (công dân Việt Nam, 29 tuổi, trú H.Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung tại Campuchia, đối diện khu vực thị trấn Long Bình, H.An Phú, sau đó nhập cảnh trái phép về Việt Nam.
Ông Phước cho biết, sáng 6.3 tỉnh An Giang nhận được thông tin từ Campuchia thông báo Nguyễn Văn Hậu là một trong bốn người quốc tịch Việt Nam đang bị cách ly trong Casino Yongyuan, Hậu đã trốn khỏi khu cách ly trong buổi sáng cùng ngày (6.3).
Qua truy xét, phía Campuchia xác định Hậu đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua địa bàn H.An Phú nên đề nghị lực lượng chức năng của tỉnh An Giang phối hợp, truy tìm để đưa người này đi cách ly theo quy định.

Xôn xao nghi vấn 35 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trong khách sạn ở TP.HCM

Từ thông tin do phía nước bạn cung cấp, các ngành chức năng khẩn trương điều tra, xác minh và truy tìm Nguyễn Văn Hậu để thực hiện cách ly tập trung theo quy định.
“Người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, khi phát hiện người lạ mặt xuất hiện ở địa phương, cần báo ngay cho chính quyền địa phương, cơ quan y tế gần nhất để kịp thời xử lý, nhằm ngăn chặn triệt để nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong nước”, ông Lê Văn Phước đề nghị.
Đến cuối giờ chiều ngày 6.3, ông Trần Hòa Hợp, Chủ tịch UBND H.An Phú, cho biết sau nhiều giờ vất vả truy tìm, lực lượng Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Xà Xía (TP.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) đã bắt được Hậu và làm thủ tục đưa Hậu đi cách ly theo quy định.

Nguyễn Văn Hậu bị biên phòng tỉnh Kiên Giang bắt giữ sau khi trốn khỏi khu cách ly ở Campuchia, nhập cảnh trái phép về Việt Nam

Ảnh: CTV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.