Trốn cách ly, người đàn ông ở Hải Dương có thể bị phạt 15 - 20 triệu đồng

Lê Tân
Lê Tân
05/02/2021 16:50 GMT+7

Cơ quan chức năng H.Nam Sách (Hải Dương) vừa phát hiện một người trốn khỏi vùng cách ly y tế và 2 cửa hàng vẫn phục vụ ăn uống tại chỗ, dù dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Theo đó, khoảng 18 giờ 20 ngày 4.2, Công an xã Đồng Lạc (H.Nam Sách, Hải Dương) bắt quả tang ông Trần Bá Thuỷ (58 tuổi, ngụ xóm Quan Đình, xã Đồng Lạc) đang trốn khỏi khu vực phong tỏa, cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19.
Công an xã Đồng Lạc đang hoàn thiện hồ sơ, đề nghị cấp có thẩm quyền xử phạt ông Thuỷ theo quy định.
Theo hướng dẫn của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương, hành vi trốn khỏi nơi phong tỏa, cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 sẽ bị phạt từ 15 - 20 triệu đồng và có thể bị xử lý hình sự.

Nỗi lòng nông dân Chí Linh ế 2.000 gốc đào, sắp mất gần nửa tỉ vì Covid-19

Được biết, xã Đồng Lạch (H.Nam Sách) có 1 ca nhiễm Covid-19. Từ ngày 31.1, UBND tỉnh Hải Dương ra quyết định phong tỏa, cách ly y tế  xóm Quan Đình (xã Đồng Lạc), 21 ngày.
Sáng nay, 5.2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 H.Nam Sách cũng đã phát hiện các cửa hàng của bà Phạm Thị Trứ (54 tuổi, ngụ khu dân cư Hoàng Hanh) và bà Ngô Thị Hợp (63 tuổi, ngụ khu dân cư La Văn Cầu), cùng TT.Nam Sách, đang phục vụ khách ăn uống tại chỗ trong chợ TT.Nam Sách.

UBND H.Nam Sách đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi quán 10 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.