Trộm xe, đem cất giấu trên đèo Prenn

21/10/2017 17:38 GMT+7

Nguyễn Minh Quí và Trần Anh Hùng rủ nhau từ Bình Dương lên TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) trộm xe máy rồi đem cất giấu ở khu rừng vắng trên đèo Prenn.

Ngày 21.10, Công an TP.Đà Lạt ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Quí (24 tuổi, quê Quảng Bình) và Trần Anh Hùng (28 tuổi, quê Hà Tĩnh, cùng ngụ Bình Dương) về hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó, khuya 20.10, khi Quí và Hùng đưa xe máy BS 79N2 - 01629 vừa trộm được trên đường Vạn Kiếp (TP.Đà Lạt) đến vị trí tập kết ở khu rừng vắng trên đèo Prenn thì bị các trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an Đà Lạt) bắt quả tang. Lúc này tại bãi xe có 2 xe máy đang được cất giấu.
Bước đầu, Hùng khai nhận mới ra tù tháng 8.2017 về tội trộm cắp tài sản. Hùng gặp Quí ở Bình Dương và được Quí rủ lên Đà Lạt trộm xe máy.
Đêm 18.10, cả hai đón xe từ TP. HCM lên Đà Lạt. Đêm 19.10, cả hai thuê xe máy BS 37E1 - 049.99 của chủ 1 nhà trọ chạy vòng quanh Đà Lạt để tìm “mồi” và phá khóa lấy được xe máy BS 49E1- 41695 trên đường Nguyễn Công Trứ, P.8 (Đà Lạt).
Tiếp đó, lúc 20 giờ ngày 20.10, Quí và Hùng lấy trộm xe máy 36F1- 286.30 trên đường Võ Trường Toản (P.8).
Sau khi lấy trộm được xe, Quí và Hung đem đến khu rừng vắng trên đèo Prenn cất giấu. Thấy “ngon ăn”, cả hai tiếp tục thực hiện phi vụ thứ ba thì bị bắt quả tang.
Hiện Công an Đà Lạt đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.