Trộm thẻ Visa rồi tiêu xài hàng trăm triệu đồng, hai vợ chồng lãnh án

14/08/2015 16:35 GMT+7

(TNO) Trộm thẻ Visa của người nước ngoài, hai vợ chồng người tạp vụ tiêu xài hàng trăm triệu đồng qua thẻ, phải lãnh án.

(TNO) Trộm thẻ Visa của người nước ngoài, hai vợ chồng người tạp vụ tiêu xài hàng trăm triệu đồng qua thẻ, phải lãnh án.

Bị cáo Thủy tại tòaBị cáo Thủy tại tòa
Ngày 14.8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Thị Bích Thủy (36 tuổi) 3 năm 6 tháng tù và Nguyễn Văn Anh (51 tuổi, cùng ngụ quận.Tân Bình, TP.HCM) 3 năm tù treo về cùng tội “trộm cắp tài sản”.
Theo cáo trạng, bà Chen Lo Hsie Chun (quốc tịch Trung Quốc) là xưởng trưởng công ty King Ken. Ngày 18.8.2014, bà Chun nhận được thông báo giao dịch qua thẻ trong khi bà không thực hiện giao dịch này. Bà Chun sau đó phát hiện người sử dụng thẻ Visa của mình là Nguyễn Văn Anh (chồng của nhân viên tạp vụ tại công ty Trần Thị Bích Thủy ).
Hồ sơ vụ án cho biết đầu tháng 8.2014, khi đang dọn dẹp phòng của bà Chun, Thủy lấy trộm thẻ Visa của bà Chun.
Sáng 17.8.2014, 2 vợ chồng Thủy bàn bạc dùng thẻ lấy trộm để thanh toán tiền mua hàng ở siêu thị với tổng số tiền hơn 30 triệu đồng. Tiếp đó, Anh dùng thẻ này mua chiếc xe máy gần 42 triệu đồng, và hơn 106 triệu đồng tiền nữ trang.
Ngày 18.8.2014, Anh đến một tiệm vàng ở quận 1(TP.HCM) dùng thẻ Visa rút 100 triệu đồng. Anh tiếp tục đề nghị rút 200 triệu đồng thì chủ tiệm vàng phát hiện chữ ký của Anh và chữ ký chủ thẻ không giống nhau, nên hỏi Anh giấy tờ chứng minh chủ thẻ. Lo sợ, Anh bỏ đi và vứt luôn thẻ Visa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.